Đèn lồng mảnh ráp Việt Nam tiêu thụ mạnh trên thị trường đồ chơi trung thu

Theo Trần Hằng/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng đến thời điểm này thị trường đồ chơi dành cho trẻ em đã bắt đầu nhộn nhịp. Ngoài những loại lồng đèn truyền thống thì năm nay lồng đèn mảnh ráp, lồng đèn giấy xếp với hình dáng mới lạ của Việt Nam sản xuất được rất nhiều khách hàng ưa chuộng.

Nhiều cơ sở sản xuất lồng đèn năm nay lấy mô hình lồng đèn mảnh ráp làm mẫu mã sản xuất chính cho mùa trung thu. Mẫu lồng đèn mảnh ráp với nhiều mẫu mã đa dạng phù hợp với trẻ em.
 
Những chiếc lồng đèn được ghép lại từ nhiều mảnh khác nhau, trẻ em có thể tự lắp ráp được.
 
Ngoài những chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo thì năm nay nhiều cơ sở sản xuất đã cải tiến, đầu tư mạnh về mẫu mã, nhạc, pin, đèn đảm bảo an toàn cho trẻ em khi chơi.
 
Những chiếc đèn lồng mảnh ráp với nhiều hình ảnh và 140 mẫu mã khác nhau được bày bán rất nhiều trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5).
 
Anh Lý, chủ cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông cho biết: “Năm nay giá lồng đèn của các cơ sở sản xuất đã hạ xuống hơn 20% so với năm trước. Lồng đèn Trung Quốc làm nhái rất giống hàng Việt Nam nhưng do chất lượng kém, giá thành cũng ngang nhau nên tôi chỉ lấy hàng Việt Nam để bán”. 
 
Những chiếc lồng đèn mang thông điệp về biển đảo thiết kế đơn giản với hình ảnh mang tính giáo dục được rất nhiều cửa hàng bày bán.
 
“Em yêu quê hương đất nước, em yêu biển đảo, yêu lịch sử Việt Nam, những hình ảnh rất Việt Nam…” tiếp tục là những chủ đề chính được nhiều cơ sở sản xuất muốn truyền tải đến trẻ em trong mùa trung thu năm nay.
 
Mỗi chiếc đèn lồng mảnh ráp được bán với giá 20.000 đồng.
 
Lồng đèn làm từ chất liệu giấy được cách điệu về mẫu mã nhưng vẫn mang đậm chất truyền thống.
 
Lồng đèn giấy xếp hình ảnh hoạt hình được bày bán với giá 15.000-30.000 đồng/cái.
 
 Lồng đèn Trung Quốc vẫn tràn ngập trên thị trường. Ông Huỳnh Văn Khánh - Giám đốc cơ sở sản xuất lồng đèn trên đường Tạ Quang Bửu cho biết: “Lồng đèn Trung Quốc năm nay tràn vào thị trường rất nhiều, cả về mẫu mã, nhạc của lồng đèn Việt Nam đã mua bản quyền vẫn bị nhái. Lồng đèn Trung Quốc có chất liệu độc hại, đèn led, pin, tay cầm chỉ dùng vài ngày là hư. Nhiều trường hợp trẻ bị phỏng tay khi cầm lồng đèn Trung Quốc nên năm nay cơ sở quyết định hạ giá thành để cạnh tranh".
 
 Những chiếc lồng đèn Việt Nam sản xuất có in tên cơ sở, giấy phép, chất liệu nhưa PE trên lồng đèn ráp cứng, dẻo, hình in bằng kĩ thuật UV rất bền, tay cầm có 7 màu và chất lượng tốt hơn so với lồng đèn Trung Quốc.
 
Lồng đèn giấy với mô hình kinh khí cầu mới, lạ, màu sắc đẹp mắt.
 
Lồng đèn thủ công vẫn là đồ chơi trung thu hấp dẫn khách hàng.
 
Mỗi chiếc lồng đèn có giá từ 30.000- 70.000 đồng.
 
Anh Lê Văn Kha (ngụ quận 5) chia sẻ: “Năm nào tôi chọn mua những chiếc đèn lồng thủ công cho con chơi, con gái tôi vẫn rất thích những loại đèn lồng bằng giấy này”.
 
 Phố lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học (quận 5) đã bắt đầu thu hút đông khách bởi những chiếc lồng đèn rực rỡ.
 
Theo các cơ sở sản xuất thì năm nay lồng đèn Việt Nam tiêu thụ rất mạnh.
 
Về nội dung, hình thức, nhạc và giá thành đều mang tính giáo dục cao.
 
Thu hút khách hàng bởi mẫu mã ngày càng đa dạng hơn.
Chia sẻ