Đến 20.8, mới có không khí lạnh hạ nhiệt miền Bắc

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Miền Bắc đang hứng chịu đợt nắng nóng với nền nhiệt cao từ 35- 37 độ C. Dự báo đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến hết ngày 19.8.

Theo Trung tâm Dự báo khi tượng - thủy văn Trung ương, từ ngày 14.8 trở đi, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển chậm về phía miền Bắc. Nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ tấn công khu tây bắc Bắc Bộ, vùng trung du và một số nơi thuộc các tỉnh đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội.

 - 1
Nắng nóng lên đến 37 độ C đang diễn ra tại nhiều tỉnh thành miền Bắc. Ảnh minh họa

Sang ngày 15.8, nắng nóng lan tỏa rộng hơn, cường độ nóng bức cũng tăng theo. Hai ngày qua, các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng phổ biến từ 35-38 độ C, một số nơi cao trên 38 độ C. Hiện rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây tác động đến Bắc Bộ có cường độ ổn định.

Dự báo đợt nắng nóng ngày khả năng kéo dài đến hết ngày 19.8, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, nhiều địa phương nóng bức 37-39 độ C. Nhiều khả năng vào chiều tối và đêm về sáng ngày 20.8, có một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường yếu xuống miền Bắc nước ta. Bắc Bộ có mưa, mưa rào đều khắp và giông rác rải. Nắng nóng giảm dần rồi chấm dứt.

Chia sẻ