Đêm mai, miền Bắc chuyển rét đậm và mưa rào rải rác

Minh Anh,
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 2/12, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều và đêm 2/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Từ đêm 2/12, các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Đêm mai miền Bắc chuyển rét đậm và mưa rào rải rác
Ngày 2/12, không khí lạnh sẽ gây mưa và rét đến rét đậm ở Bắc Bộ (Ảnh minh họa).

Cũng theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 2/12 ở Bắc Bộ có mưa rải rác; từ ngày 3/12 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Từ đêm mai, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ ngày 3/12 ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đào Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Ngày 3/12, nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm sâu, tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ, nhiệt độ cao nhất là 22 độ. Các ngày tiếp theo nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, trời mưa. Ngày 4/12, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ, cao nhất là 19 độ. Ngày 5/12, nhiệt độ dạo động ở mức 15 – 16 độ. Ngày 6-8/12, nhiệt độ xuống thấp còn 14 độ.

Theo trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, thời tiết các tỉnh phía Tây Bắc Bộ hôm nay 1/12 sẽ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ cũng có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ; nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ.

Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày đầu tháng 12 có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ.

Các tỉnh Nam Bộ có nền nhiệt độ cao nhất cả nước, dao động từ 24- 34 độ, có mưa rào và dông vài nơi.

Chia sẻ