Đầu tuần, Bắc Bộ có mưa nhỏ, nền nhiệt tăng

Hà Hương,
Chia sẻ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến trưa ngày 5/1, thời tiết ở Bắc Bộ sẽ đẹp hơn, trời hửng nắng, nền nhiệt từ 15-21 độ C.

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2015, ngay từ sáng sớm, Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ trên diện rộng, sương mù dày nhưng bù lại, nền nhiệt độ lại tăng lên từ 2-3 độ C. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nền nhiệt trung bình dùy trì ở mức 15-21 độ C. 

Trưa nay, miền Bắc sẽ tạnh mưa và có lúc có nắng, trời ấm lên nhiệt độ dao động từ 21- 25 độ C, riêng Tây Bắc Bộ có nền nhiệt khá cao từ 24-27 độ C, có nơi từ 28-30 độ C. 

Đầu tuần, Bắc Bộ có mưa nhỏ, nền nhiệt tăng 1
Đầu tuần Bắc Bộ có mưa phùn, trời nhiều sương (Ảnh minh họa)

Ở vùng núi, ven biển hoặc những vùng thoáng rộng, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn xa dưới 1 km, thậm chí có nơi chỉ vài trăm mét. Người dân lưu ý đi lại cẩn thận, tránh trơn trượt.

Ngày hôm nay, miền Trung sẽ dứt mưa và nhiều nắng hơn. Sau 10 giờ nắng sẽ đồng loạt xuất hiện ở cả vùng. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ đạt từ 25-28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có nền nhiệt từ 28- 31 độ C. 

Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có sương mù mỏng, nhưng đến gần trưa trời hửng nắng, ấm áp cả ngày, nhiệt độ từ 29- 32 độ C. 

Trên biển, gió Đông Bắc trên các vùng biển phía Nam sẽ giảm bớt. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra đến Nam Biển Đông sẽ có gió cấp 5, nhưng mưa giông và nguy cơ lốc xoáy vẫn còn. Hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa thời tiết tốt, mưa vài nơi, gió duy trì cấp 4-5. 

Từ sau ngày 8/1, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 12 độ C, cao nhất 14 độ C. Vùng núi, trung du và một số nơi thuộc đồng bằng có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.
Chia sẻ