Đau lòng chuyện những bé gái phải đi học "làm vợ" khi mới 8 tuổi

Vân Anh,
Chia sẻ

Những bé gái ở Mozambique và Zambia phải học cách quan hệ tình dục khi mới 8 tuổi để "chuẩn bị cho hôn nhân".

Ở Mozambique và Zambia, khi các bé gái bắt đầu xuất hiện kinh nguyệt, đó cũng là lúc các bé phải học cách quan hệ tình dục để sớm kết hôn. Nếu các bé không làm “đúng cách” thì sẽ bị những “giáo viên” trừng phạt.
Thông tin này được tiết lộ tại một Hội nghị quốc tế về chấm dứt tình trạng tảo hôn, được tổ chức tại thành phố Morrocan, Casablanca tuần này.

Muianga – một chuyên gia về bảo vệ trẻ em – giải thích rằng: Một số bà mẹ còn bắt con gái ngủ với đàn ông trước khi có kinh nguyệt. Họ tin rằng, việc này sẽ khiến con gái mình sẽ phát triển sớm.
 
Ngay từ nhỏ, các bé gái ở Mozambique và Zambia đã được gửi đến các trại dạy quan hệ tình dục.

Sự bí ẩn xung quanh những ngôi trường dạy làm “chuyện ấy” lần đầu đã gây nhiều tranh luận suốt tuần qua trên cộng đồng.

Jackson Jones Katete, một linh mục Anh, tiết lộ, các em gái Zambia từ 8 – 13 tuổi đã phải bắt đầu đi học làm vợ tại các trại dạy quan hệ tình dục.

Những người đàn ông sẽ đến trại, trả tiền cho người lớn để được “dạy bảo” cho các bé gái. Nếu các bé gái đã sẵn sàng quan hệ tình dục, họ sẽ làm lễ “hứa hôn”. Nhưng nếu những người đàn ông thấy không thỏa mãn, họ vẫn sẽ hủy bỏ hôn ước và không làm lễ cưới.

Cũng có nhiều cha mẹ tốt, họ không cho con em mình đến những trại dạy quan hệ tình dục này. Họ tự dạy cho con gái họ về sinh sản và làm cách nào để kiểm soát bản thân khi ra ngoài.

Tuy vậy, nhiều gia đình vẫn cho con gái đi trại vì họ cần tiền để trang trải cho cuộc sống gia đình. Khi con gái kết hôn, gia đình cũng sẽ nhận thêm một khoản tiền nữa.
 
Cách tốt nhất để "cứu" các em là đưa các em đến trường học, điều vẫn còn thiếu trầm trọng tại các quốc gia nghèo khó này.

Ở Mozambique, trẻ em 12 tuổi có thể đồng ý quan hệ tình dục. Nhiều em gái có nguy cơ phải sinh con trước khi cơ thể phát triển đầy đủ.

Việc chuyển dạ kéo dài khi cơ thể chưa đủ phát triển có thể gây những chấn thương rất nguy hiểm cho các em gái.

Mặc dù tảo hôn là bất hợp pháp nhưng một nửa số trẻ em ở Mozambique và 40% trẻ em ở Zambia đang phải kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi.

Theo các nhà bảo vệ trẻ em, một cách để chống lại các cuộc hôn nhân là cho các bé gái đi học. Nhưng ở nông thôn lại không có trường học ở gần. Bên cạnh đó, thường chỉ có con trai được đi học còn các bé gái phải ở nhà.
 
Theo Dailymail
Chia sẻ