Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Phùng Khoang

Phạm Hà - JIK,
Chia sẻ

Với người dân sống tại khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội chợ Phùng Khoang được coi là địa chỉ mua sắm lí tưởng, đặc biệt là với đối tượng học sinh, sinh viên. Điểm đánh giá: 3*/5.

 Thông tin chung: Chợ Phùng Khoang
 Địa chỉ: Phùng Khoang, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 Thời gian mở cửa: 17h - 23h
 Các mặt hàng được buôn bán nhiều nhất: quần áo, giày dép, phụ kiện,...
 Đối tượng phục vụ: chủ yếu là người dân sống xung quanh chợ, sinh viên
 Xuất xứ hàng hóa tại chợ: Phần lớn hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc
 Điểm đánh giá: Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Phùng Khoang (3*/5)


Đánh giá chung điểm cộng - điểm trừ:

 Điểm cộng:
 - Hàng hóa nhiều, mẫu mã đẹp, nhiều chủng loại.
 - Giá rẻ.
 - Hàng hóa chia 2 loại: loại đúng giá (không phải mặc cả) và loại có thể mặc cả, giảm giá khá nhiều (thậm chí giảm một nửa so với giá ban đầu).
 - Thái độ phục vụ tương đối ổn.
 - Kèm theo nhiều dịch vụ thú vị như: chụp ảnh Hàn Quốc, các quán ăn uống...

 Điểm trừ:
 - Môi trường bị ô nhiễm.
 - Con đường dẫn vào chợ luôn đông người nên hay xảy ra tình trạng tắc đường.
 - Hàng hóa chất lượng thấp được bày bán nhiều.
 - Hàng hóa hầu như chỉ phục vụ cho người trẻ tuổi.

Thông tin chi tiết về chợ:

Chợ Phùng Khoang bán rất nhiều mặt hàng, từ quần áo, giày dép, mũ nón, kính thời trang đến đồ gia dụng. Hàng hóa tại chợ phong phú, nhiều chủng loại, phục vụ cho mọi đối tượng.

Chị Đào Thị Nền (Hoàng Mai) tâm sự: "Ở chợ Phùng Khoang có rất nhiều mặt hàng, chỉ cần dạo một vòng là đã có thể trang bị cho bản thân đầy đủ từ đầu đến chân".

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Phùng Khoang
Các mặt hàng phong phú đa dạng

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Phùng Khoang
Từ quần áo cho đến các phụ kiện nhỏ nhất

Một đặc điểm khiến nhiều người dân thích đến đây mua sắm chính là vì giá cả ở chợ Phùng Khoang rất rẻ. Đối tượng phục vụ chính của chợ là sinh viên nên giá cả các mặt hàng ở đây nhìn chung là mềm hơn so với các chợ khác. Chỉ với khoảng 50.000-60.000 đồng, khách hàng đã có thể mua được một chiếc áo kiểu cách đẹp.

Chị Hương Giang (Hà Đông) chia sẻ: “Giá ở đây khá mềm. Với số tiền chỉ đủ để mua một cái áo tại các cửa hàng thì khi đến chợ Phùng Khoang, tôi có thể mua được cả một bộ quần áo".

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Phùng Khoang
Giá các mặt hàng ở chợ tương đối "mềm"

Điều hấp dẫn nhất tại đây là những người bán hàng có thái độ phục vụ khá ổn. Chị Nền cũng tâm sự: “Chợ này không nói thách quá cao như các chợ khác. Sinh viên không biết mặc cả cũng không lo mua hớ quá nhiều tiền. Người bán hàng ở đây cũng khá hòa nhã. Mình chưa thấy tình trạng chửi khách bao giờ”.

Trong chợ còn có nhiều dịch vụ kèm theo như chụp ảnh Hàn Quốc, các hàng ăn uống...

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Phùng Khoang
Hàng chụp ảnh Hàng Quốc cũng khá đông khách

Tuy có khá nhiều ưu điểm, nhưng chợ Phùng Khoang vẫn còn những hạn chế:

Vào ban ngày, khu vực bán hàng chính là chợ bán rau quả, thức ăn tươi sống. Bởi vậy mà môi trường bị ô nhiễm, có mùi rất khó chịu. Chị Giang nói: “Đi qua khu ban ngày bán cá là đã bịt mũi chạy, chẳng còn nhìn ngắm được cái gì”.

Người đi chợ Phùng Khoang rất đông trong khi con đường dẫn vào chợ lại nhỏ, vì thế tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào các ngày lễ.

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Phùng Khoang
Người đi chợ Phùng Khoang rất đông

Giá hàng hóa ở chợ Phùng Khoang rẻ nhưng đồng nghĩa với việc nhiều sản phẩm có chất lượng kém. Chị Giang nói: “Cái quần tôi mua với giá 70.000đ, về nhà giặt, cứ như đổ mực vào nước. Tiền nào của ấy thôi”.

Hàng hóa tại chợ chủ yếu phục vụ người trẻ tuổi. Những mặt hàng dành cho lứa tuổi trung niên rất ít. Chị Nhự (50 tuổi, Hưng Yên) kể: “Tôi ra Hà Nội chơi, con dẫn ra chợ này, nhưng nhìn cả buổi chẳng có cái gì hợp với mình. Quần áo ở đây chỉ dành cho bọn trẻ thôi”.

Đánh giá chung: Mặc dù vẫn có những điểm trừ nhưng với giá thành rẻ và mặt hàng phong phú, chợ Phùng Khoang vẫn là điểm mua sắm lí tưởng với nhiều chị em và sinh viên các trường Đại học ở khu vực này.

Đánh giá địa chỉ mua sắm: Chợ Phùng Khoang

Mách nhỏ cho chị em khi đi mua sắm ở chợ đêm Phùng Khoang:

- Chợ phân ra làm 2 khu là có đề giá và không đề giá. Để tránh mất thời gian mặc cả, bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 khu hàng.
 
- Có rất nhiều gian hàng dành cho nam giới nên bạn cũng có thể mua đồ cho bạn bè, người yêu tại đây.

- Có thể hỏi trước chủ cửa hàng về việc được đổi hàng vào ngày hôm sau nếu bạn chưa cảm thấy ưng ý. Nên tránh đổi hàng vào giờ mở cửa.

- Tự bảo quản tư trang của mình để tránh kẻ gian lợi dụng móc túi.

- Không chỉ phục vụ các mặt hàng tiêu dùng mà trong chợ còn có các hàng ăn uống. Vì thế, nếu lang thang mua sắm trong chợ mà bị mỏi chân, bạn có thể lựa chon một quán để vừa nghỉ ngơi, vừa thưởng thức đồ ăn.
Chia sẻ