Đánh đập trẻ em bầm tím, hiệu trưởng mẫu giáo phải ra hầu tòa

Theo Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Hiệu trưởng một trường mẫu giáo ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã bị gia đình một bé trai 6 tuổi kiện ra tòa, đòi bồi thường 10.000 NDT vì để giáo viên đánh cậu bé bị thương.

bạo hành trẻ em


Theo Tân Hoa xã, vụ việc xảy ra vào cuối năm ngoái, khi người nhà của bé Tiểu Cường (tên đã được thay đổi) học tại trường Mầm non Ngọc Đậu Đậu, thuộc quận Thông Châu, Bắc Kinh phản ánh rằng, con của họ đã bị đánh đập, để lại nhiều vết thâm trên cơ thể.

Cũng theo nguồn tin trên, ngày 2/8, gia đình bé Tiểu Cường, 6 tuổi đã khởi tố vụ việc lên tòa án quận Thông Châu, đồng thời yêu cầu Hiệu trưởng trường mẫu giáo phải bồi thường 10.000 NDT do những tổn thất về thần kinh mà cậu bé phải chịu đựng.

Mẹ của Tiểu Cường cho biết, cậu bé nhập học tại trường Mầm non Ngọc Đậu Đậu từ tháng 9/2014. Học được 1 tuần, cô phát hiện bên dưới mắt trái của con trai có một vết thương dài 1 cm.

Thời gian sau đó, trên đùi cậu bé thường xuyên xuất hiện những vết tím bầm. Nghiêm trọng hơn, ngày 20/12/2014, khi ngủ dậy vào buổi sáng, chân Tiểu Cường bị đau đến mức không thể đi lại được.

Ban đầu, cậu bé không dám nói cho bố mẹ biết chuyện bị cô giáo đánh.

Hình minh họa.
Hình minh họa.

Sau khi hỏi chuyện con trai, người mẹ quyết định đến trường Mầm non Ngọc Đậu Đậu để tìm hiểu sự tình. Đến đây, cô mới biết rằng có rất nhiều phụ huynh khác cũng phát hiện các vết thương giống như của Tiểu Cường trên người con mình.

Vụ việc này nhanh chóng được báo lên cảnh sát quận Thông Châu. Kết quả kiểm tra các camera giám sát trong lớp học cho thấy, giáo viên của Tiểu Cường đã thường xuyên đánh mắng học sinh.

Tháng 3/2015, Ủy ban giáo dục quận Thông Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường Mầm non Ngọc Đậu Đậu. Theo đó trường này đã bị cấm hoạt động và không được phép tuyển sinh.

Mẹ Tiểu Cường cho rằng, Hiệu trưởng trường Mầm non Ngọc Đậu Đậu không có tư chất để mở trường học, trong khi đó giáo viên trong trường thường xuyên đánh mắng học sinh, đã làm tổn thương rất nhiều đến tâm lý các em.

Do đó, gia đình đã quyết định thay mặt Tiểu Cường đưa vụ việc ra tòa, yêu cầu Hiệu trưởng trường này phải bồi thường và công khai xin lỗi con trai họ.

Hiện Tòa án quận Thông Châu đã thụ lý và đang tiến hành thẩm tra, xử lý vụ việc.

Chia sẻ