Dân Iraq “oằn mình” dưới nắng nóng trên 50 độ C

Anh Đào/Daily Mail, Latinos Post,
Chia sẻ

Trong những ngày qua, nhiệt độ ở Iraq chưa khi nào xuống dưới 50 độ C. Thời tiết ở đây nắng nóng đến nỗi những chiếc cột phân chia làn đường cũng tan chảy.

Những ngày vừa qua, người dân Iraq đã phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong vòng hơn chục năm trở lại đây. Theo tờ Latinos Post, mức nhiệt đo được ngày hôm nay 3/8 tại Iraq đã là 55 độ C, tức là không thấp hơn nhiều so với con số đỉnh điểm 56,7 độ C ở thung lũng Chết, California, Mỹ vào năm 1913. Trong những ngày trước, mức nhiệt chưa bao giờ giảm thấp hơn 50 độ.

Tuy nhiên, cư dân tại đây cảm nhận mức nhiệt độ trong không khí ở ngoài trời có thể lên tới 74 độ C và thấy cơ thể mình dường như bị bốc cháy dưới cái nắng kinh hoàng của vùng đất Trung Đông.

Chính phủ khuyến cáo người dân không nên đứng lâu ngoài nắng và uống nhiều nước để tránh bị bào mòn sức khỏe dưới cái nóng khủng khiếp. Nước này thậm chí đã phải cho phép công nhân viên chức nghỉ làm 4 ngày bắt đầu từ 31/7.

nắng nóng
Nhiều người dân Iraq đã phải đằm mình dưới sông để làm dịu cơ thể.

nắng nóng
Nắng nóng kỷ lục đã làm cạn khô nhiều dòng sông ở Iraq.

nắng nóng
Điều hòa là mặt hàng bán chạy nhất trong những ngày này.

nắng nóng
Tuy nhiên, với những người công nhân lắp đặt, để kiếm được đồng tiền từ công việc của mình quả thực là điều không hề đơn giản.

nắng nóng
Những chiếc cột báo hiệu chia làn trên đường phố cũng phải "gục ngã" vì cái nắng nóng dữ dội nơi vùng Trung Đông.

nắng nóng
Người ta phải dùng đến cách dội nước lên người để tạm xua đi cái nóng đang bủa vây.

nắng nóng
Một mặt hàng nữa cũng đắt hàng không kém là nước đá.

nắng nóng
Từng khay đá được cất chuyển để phục vụ người dân.

nắng nóng
Người ta dừng lại bên đường để thưởng thức miếng dưa hấu mát lạnh.

nắng nóng
Các em nhỏ tranh thủ kiếm tiền từ việc bán nước cho người qua đường.

nắng nóng
Tranh thủ đứng "ké" trong một cửa hàng bán đồ phun sương.

Chia sẻ