Dân hoảng loạn vì cả ngàn lít axit đổ ra đường

Theo báo Đất Việt,
Chia sẻ

Một trong 4 chiếc bồn lớn chứa axit clohydric trên xe tải bị vỡ làm axit đổ xuống đường bốc khói ngùn ngụt, mùi cay nồng nặc.

Sự cố xe bồn đổ axít xuống đường xảy ra khoảng 7 giờ sáng 18/4 trên đường ĐT743 đoạn qua Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Dân hoảng loạn vì cả ngàn lít axit đổ ra đường 1
Cả ngàn lít a xít đổ đầy xuống đường. Ảnh Thanh niên

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế Nguyễn Văn Hiệp (39 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển xe tải biển số 60C-038.54 chở trên 6.000 lít axit clohydric (HCL, được chứa trong 4 bồn nhựa lớn) đi từ TP.Vũng Tàu về TX.Tân Uyên (Bình Dương).

Khi xe tải đi đến cách cổng Công ty TMCP Maruchi Sun Steel (P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An) khoảng 200 mét thì một bồn chứa axit trên xe bất ngờ bị bể ở gần dưới đáy.

Lúc này, rất nhiều a xít trên xe đã đổ xuống đường bốc khói ngùn ngụt, mặt đường sôi sùng sục nhưng tài xế vẫn cố gắng chạy thêm hơn 100 mét nữa để tấp vào cổng một công ty, đậu nhờ.

Nhiều người đi đường đã hoảng hốt khi thấy hóa chất bốc khói ngùn ngụt, vội tấp xe vào lề, đề phòng axít văng trúng người đồng thời cảnh báo cho những người khác.

Một số người dân cho biết trong lúc chờ cảnh sát tới thì tài xế tranh thủ xả rất nhiều axít xuống đường cống thoát nước.

Phòng Cảnh sát PCCC TX.Dĩ An đã cử 2 xe chữa cháy đến hiện trường xử lý vụ việc.

Axít clohydric được xếp loại hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, dẫn đến tử vong, ngộ độc cấp tính nếu hít phải. Khi tiếp xúc sẽ gây bỏng da, gây tổn thương mắt nghiêm trọng. Hóa chất này còn dễ dẫn đến cháy nổ khi tiếp xúc với các loại vật liệu không tương thích.

Chia sẻ