Đã xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 6 người chết ở Hải Phòng

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn sáng nay ở quận Lê Chân được xác định do cháy mô tơ điện ở máy may bén ra vải vóc và sàn gỗ làm lửa bùng phát khiến 6 người tử vong.

Chiều tối 29/12, các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn ở số 14/136 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng khiến 6 người trong gia đình tử vong vào rạng sáng cùng ngày. Bên ngoài đường Nguyễn Đức Cảnh rất đông người dân lặng lẽ nhìn cáo phó thông báo tin buồn.

Với người dân quận Lê Chân, chưa bao giờ họ chứng kiến vụ hỏa hoạn cướp đi nhiều sinh mạng trong một gia đình như thế. Nhiều người không khỏi tiếc thương cho các nạn nhân xấu số.

Đã xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 6 người chết ở Hải Phòng 1
Người dân trong khu phố hiếu kỳ đứng trước ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn, trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng cho biết, nguyên nhân do cháy mô tơ điện ở máy may bén ra vải vóc và sàn gỗ khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Ông Coỏng cho biết, căn nhà có cửa xếp sắt, cửa gỗ, sàn bằng gỗ, trong khi đó trước cửa nhà để máy may, vải vóc, phía sau có lồng sắt chống trộm. Do lửa cháy dữ dội làm cho gác lửng sập xuống, các nạn nhân không thể thoát ra được.

“Qua khám nghiệm, thi thể các nạn nhân bị biến dạng, nguyên nhân tử vong do ngạt và bỏng nặng. Nạn nhân Phạm Thị Kiều có thai 8 tuần”, đại tá Coỏng nói.

Theo đại tá Coỏng, hiện trường vụ cháy đã được bảo vệ, niêm phong, cán bộ viện khoa học hình sự sẽ xuống khám nghiệm.

Đã xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 6 người chết ở Hải Phòng 2
Nhiều đồ đạc, vật dụng bị thiêu rụi.

Đã xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 6 người chết ở Hải Phòng 3
Nhiều người dân đứng ngoài ngõ nhìn sâu vào trong.

Nhận được hung tin, nhiều người thân đã tìm đến nhà tang lễ Viện Y học Hải quân (đường Phạm Văn Đồng, Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng) nhận thi thể các nạn nhân. Bà Phạm Thị Thúy (72 tuổi, mẹ đẻ chị Kiều) vừa khóc thảm thiết vừa gọi tên con “Kiều ơi, sao con bỏ mẹ mà đi!”.

Đã xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 6 người chết ở Hải Phòng 4
Mẹ và chị gái của chị Kiều vật vã khóc ngất tại nhà tang lễ.

Nhận được tin dữ vào sáng sớm, gia đình bà Thúy lặn lội từ thôn Kỳ Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy lên thẳng nhà tang lễ Viện Y học Hải quân. Một vài người đỡ bà Thúy để khỏi ngã quỵ xuống nền gạch. Những chiếc xe cấp cứu rú còi liên tục khiến cho tiếng khóc của người thân có mặt ở nhà tang lễ thêm não nề.

Là con út trong gia đình có 7 người con, anh Vinh làm nghề bán cây cảnh còn chị Kiều làm thợ may và rất đông khách. Bố anh Vinh là ông Nguyễn Thúy Điều (82 tuổi, nguyên là bác sĩ), bị bệnh cao huyết áp và tim mạch nên sức khỏe yếu.

Đã xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 6 người chết ở Hải Phòng 5

Đã xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 6 người chết ở Hải Phòng 6
Rất đông phương tiện dừng lại khiến tuyến đường ách tắc, lực lượng chức năng vất vả phân luồng giao thông.

“Chắc cả đời này tôi không thể nào quên được hình ảnh bố mẹ tôi nằm cạnh vợ chồng cậu Vinh và cháu Trung trong phòng cháy. Cháu Minh nếu ở lại ký túc xá của trường không về nhà thì sẽ không đau đớn như thế này”, chị Nga (chị gái anh Vinh) ôm mặt khóc nức nở.

Được biết, anh trai cả của anh Vinh đang sinh sống ở Úc đã nhận được tin, sẽ về tới Hải Phòng vào chiều mai. Theo chị Nga, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa tới đài hóa thân Hoàn Vũ - nghĩa trang Ninh Hải (TP.Hải Phòng) vào chiều mai (30/12).

Đã xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 6 người chết ở Hải Phòng 7
Đến hơn 18h tối nay, rất đông người dân vẫn tập trung trước ngõ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm.

Đã xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 6 người chết ở Hải Phòng 8
Hiện lực lượng công an vẫn đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng nay tại tiệm may Kiều (số 14/136 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng) khiến 6 người trong gia đình tử vong.

Các nạn nhân gồm vợ chồng ông bà Nguyễn Thúy Điều (82 tuổi), Lưu Thị Phượng (81 tuổi), con trai và con dâu ông Điều là anh Nguyễn Quang Vinh (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kiều (41 tuổi), hai con trai anh Vinh là cháu Nguyễn Quang Minh (19 tuổi, sinh viên Cao đẳng Hàng hải) và Nguyễn Thành Trung (12 tuổi, học sinh THCS). Theo gia đình nạn nhân, chị Kiều đã tử nạn khi đang mang bầu tháng thứ 3.

Chia sẻ