Đã tìm được thi thể cơ phó gây ra thảm kịch máy bay Airbus A320

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Đội cứu hộ đã tìm được 600 mảnh thi thể của các nạn nhân vụ tai nạn máy bay Germanwings và thi thể cơ phó Airbus A320 được xác nhận cũng nằm trong số đó.

Ông Michael Tsokos, giáo sư hàng đầu giúp hỗ trợ nhận diện 600 mảnh thi thể thuộc về các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay của hãng Germanwings cho hay, ông sẽ bị ám ảnh mãi mãi bởi nhiệm vụ khắc nghiệt này. Ông cũng tiết lộ thi thể của cơ phó Airbus A320 Andreas Lubitz đã được tìm thấy.

Thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay Airbus A320
600 mảnh thi thể của các nạn nhân vụ máy bay rơi đang được nhận dạng.

Theo giáo sư Michael Tsokos, nhà khoa học pháp y uy tín nhất nước Đức, các chuyên gia đang phải chạy đua với thời gian để nhận diện các phần thi thể của 150 hành khách và phi hành đoàn có mặt trên chiếc máy bay rơi. Không còn thi thể nào trong số đó còn nguyên vẹn sau khi cơ phó Airbus A320 chủ đích lái máy bay đâm xuống dãy núi Alps, Pháp. 

Thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay Airbus A320
Giáo sư Michael Tsokos.


Ông Tsokos xác nhận thi thể của Lubitz cũng nằm trong số này và cho biết cần phải thực hiện xét nghiệm DNA để tìm được các phần thân thể còn lại của viên cơ phó.

Thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay Airbus A320
Cơ phó Airbus A320 Andreas Lubitz.

Cảnh sát cũng đã yêu cầu bạn bè và gia đình cung cấp di vật và mẫu DNA. Họ hy vọng việc kết hợp những thông tin này với các phần thi thể và hiện vật tìm thấy tại hiện trường sẽ giúp cho quá trình nhận dạng được nhanh hơn.

Sau khi ra thông báo, cảnh sát đã nhận được các vật dụng có dấu vết của DNA như bàn chải đánh răng, dao cạo râu, đồ trang sức và tóc của các nạn nhân để mang đến phòng xét nghiệm ở Barcelona. Nhân viên pháp y cũng đang thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm di động ở Seyne-les-Alpes, thị trấn gần nơi xảy ra vụ máy bay rơi nhất.

Thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay Airbus A320
Hiện trường tang thương nơi chiếc máy bay đâm xuống.


Người thân của những người thiệt mạng cũng được yêu cầu cung cấp thông tin về màu quần áo mà nạn nhân mặc hôm lên máy bay Airbus A320. Đồng thời, cảnh sát còn thu thập thông tin về các dấu vết đặc biệt trên cơ thể của mỗi người như hình xăm, răng giả... Khi nhận dạng xong, thi thể sẽ được đặt vào quan tài để sẵn sàng cho lễ tang.

Ông Tsokos cho hay trong vòng 3 tuần tới, khoảng 95% tất cả các nạn nhân sẽ được nhận dạng. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng đây là một nhiện vụ vô cùng ám ảnh đối với các chuyên gia. "Những hình ảnh này sẽ không bao giờ ra khỏi đầu tôi được", ông nói.

Theo Dailymail
Chia sẻ