Cứu sống cháu bé bị cha ruột đâm thấu ngực

Theo Giadinh.net,
Chia sẻ

Nguyên nhân của sự việc ban đầu được cho biết là do cha mẹ cháu mâu thuẫn dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Các y bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống một cháu bé 20 tháng tuổi bị một vết dao đâm xuyên qua ngực.

Cứu sống cháu bé bị cha ruột đâm thấu ngực 1
Các bác sỹ BV Nhi Đồng 2 đang cấp cứu cho cháu bé. Ảnh: BS Trương Quang Định cung cấp

Bác sỹ Trương Quang Định – PGĐ Bệnh viện cho biết, theo thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân cung cấp, sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng nay (8/1/2015) tại Long Khánh ( Đồng Nai). Thời điểm này, ba và mẹ của cháu bé xảy ra mâu thuẫn, và cả 2 đều muốn giành lấy con chung của 2 người là một cháu bé 20 tháng tuổi.

Trong quá trình giằng co, cha cháu bé không kiềm chế được đã cầm dao đâm mẹ cháu. Hậu quả của nhát dao khiến bà mẹ mới 20 tuổi tử vong. Còn cháu bé lúc này đang được mẹ bế cũng phải chịu một vết thương thấu ngực xuyên qua cơ hoành xuống bụng, băng ngang qua mặt trước và sau dạ dày, làm tổn thương cả lách.

Cháu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu. Ngay lập tức các y bác sỹ của bệnh viện đã bắt tay ngay vào cuộc. Công tác hội chẩn chỉ diễn ra trong vài phút, sau đó cuộc phẫu thuật được tiến hành. Sau 2h30 phút, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Hiện cháu bé đang tiếp tục được các bác sỹ theo dõi.

Chia sẻ