Cuối tuần, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu còn 11 độ C

Hà Hương,
Chia sẻ

Cuối tuần này, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc.

Dự báo khoảng đêm ngày 6/12, bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm ngày 6/12 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ sáng 7/12, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Phía Đông Bắc Bộ buổi trưa có lúc có nắng nhẹ nhưng nền nhiệt vẫn ở mức thấp, cao nhất 19 - 21 độ C. 

Cuối tuần, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu còn 11 độ C 1
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác (Ảnh minh họa)


Trong hai ngày cuối tuần, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 13 độ C; phía Đông Bắc Bộ có nơi nhiệt độ chỉ còn 12 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 độ C. 

Cũng theo tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều ngày 5/12, bão Hagupit ở cách đảo Xa ma (Philippines) vào khoảng 400 km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến chiều ngày 6/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, cách đảo Xama (Philippines) khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến chiều ngày 7/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. 

Với sự di chuyển này, bão Hagupit có khả năng đi vào Biển Đông và còn có diễn biến rất phức tạp. 
Chia sẻ