Cuộc chiến giành lại quyền nuôi con của cặp đôi đồng tính

Hải Yến (Theo CNN),
Chia sẻ

Lake và Manuel Santos là cặp vợ chồng đồng tính nam sống ở một căn hộ tại Bangkok, cùng đứa con trai hai tuổi và bé Carmen.


 
Cặp vợ chồng đồng tính nam đang nỗ lực đấu tranh để giành lại quyền nuôi con hợp pháp
 
Tranh chấp bắt đầu diễn ra một tuần sau khi Carmen được sinh ra vào tháng Giêng. Một ngày trước khi Lake lên kế hoạch đưa bé sang Mỹ, anh đã nhận được một lá thư của người mẹ mang thai hộ. Kusolsang, tên người mẹ, nói rằng cô muốn giữ em bé.

"Thật đáng buồn là chúng tôi không có quyền hợp pháp đối với Carmen. Nhưng người mẹ sinh ra bé thì có tất cả các quyền." Lake nói với đài CNN Mỹ.
Lake nghĩ rằng Kusolsang đã thay đổi quyết định của mình và muốn nuôi con sau khi cô phát hiện ra đôi vợ chồng cô mang thai hộ là gay.

Trong khi đó, Kusolsang phủ nhận nỗi lo về sự khác lạ trong giới tính của cặp đôi Lake và Manuel Santos, cô chỉ quan tâm về sự an toàn của con mình.

"Tôi nhớ con mình hàng đêm," Kusolsang nói. "Một người mẹ phải mang nặng đẻ đau sinh con ra mà không được ở bên con là một trong những điều khổ tâm nhất. Nếu bạn là mẹ, bạn sẽ hiểu”.

Trao đổi với CNN, cô nói rằng đã thay đổi suy nghĩ của mình một tháng trước khi sinh con và đã cố gắng tìm kiếm thông tin về cha mẹ của đứa bé.

Kusolsang đã đệ đơn khiếu nại với cảnh sát Thái Lan và viết một bức thư cho đại sứ quán Mỹ. Cô cho biết cô sẽ trả lại tiền cho cặp đôi đồng tính Lake và Manuel Santos nếu cô có thể có được quyền nuôi con. "Tôi không cần số tiền ấy, thậm chí không một baht", cô nói.

Lake và Santos đã có kế hoạch ra tòa vào ngày 30 tháng Bảy để đấu tranh hợp thức hóa quyền nuôi con.

đồng tính nam


Họ đã thành lập trang Fundly vào hồi tháng năm, với tên gọi thay thế là #Bring Carmen home (Đón bé Carmen về nhà). Cặp vợ chồng đã ghi lời chú thích để kêu gọi sự giúp đỡ: "Chúng tôi may mắn có một bé gái xinh đẹp bằng việc đẻ thuê ở Thái Lan. Nhưng bây giờ, chúng tôi bị mắc kẹt ở đây vì người mang thai hộ đòi lại con. Mặc dù có thể trang trải tất cả các chi phí cá nhân, nhưng vợ chồng chúng tôi vẫn thật sự cần sự giúp đỡ với các chi phí pháp lý". Trang Fundly cũng thông báo, mục tiêu họ mong muốn là nhận được số tiền quyên góp 30.000 USD và họ đã gần đạt được số tiền mong muốn. Hiện tại, trang Fundly đã quyên góp được hơn 25.000 USD.

"Chúng tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải rời xa Carmen", Lake cho biết. "Đó là con gái của chúng tôi và nó thuộc về chúng tôi. Chúng tôi sẽ bám trụ ở Thái Lan đến cùng để giành lại con mình".

Tương lai của Carmen sẽ được định đoạt trong tay Tòa án Thái Lan.
 
Chia sẻ