Cứ 8 người thì có 1 người nghiện smartphone

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Một nghiên cứu của Đại học Derby (Anh)cho thấy cứ 8 người thì có 1 người nghiện smartphone và càng sử dụng nhiều, tình trạng nghiện càng trở nên tệ hơn.

Giảng viên tâm lý, tiến sĩ Zaheer Hussain, người thực hiện nghiên cứu này, đã phát hiện ra rằng càng sử dụng smartphone nhiều thì nguy cơ bị nghiện càng cao.

Cứ 8 người thì có 1 người nghiện smartphone 1
Nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng smartphone nhiều có thể dẫn tới nghiện.


Ông giải thích rằng hội chứng tự yêu thái quá là "triệu chứng" phổ biến nhất của chứng nghiện này. Sự ám ảnh của việc chụp ảnh tự sướng và đăng tải chúng trên mạng xã hội là một trong những dấu hiệu nhận biết quan trọng.

"Chúng tôi đã phát hiện ra một mối quan hệ đáng kể giữa hội chứng tự yêu thái quá và chứng nghiện điện thoại thông minh. Một người càng tự yêu mình thái quá thì càng có xu hướng dễ nghiện smartphone", ông nói.

Nghiên cứu cho thấy có 13% trong số 256 người tham gia khảo sát bị nghiện smarthone. Độ tuổi trung bình của đối tượng tham gia cuộc khảo sát trực tuyến này là 29 tuổi.

Với kết quả đó, các nhà nghiên cứu tin rằng nên có quy định bắt buộc các đơn vị bán smartphone cảnh báo khách hàng về nguy cơ bị nghiện khi sử dụng điện thoại di động nhiều.

Tiến sĩ Hussain nói: "Nghiên cứu cho chúng ta biết về hậu quả của việc lạm dụng smartphone và các tác động lên sức khỏe tâm lý. Chúng ta giờ đều sử dụng smarphone trong công việc hàng ngày và nhiều công việc khác vì vậy ý thức về ảnh hưởng tâm lý của nó là vô cùng quan trọng.

Có rất nhiều ứng dụng cho điện thoại thông minh như Facebook, Twitter, Instagram, Candy Crush, cũng như Skype và email. Điều đó khiến cho điện thoại thông mình trở nên hấp dẫn và dễ dẫn đến nghiện hơn".


Cứ 8 người thì có 1 người nghiện smartphone 2
Nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại thông minh khi đang giao lưu với người khác hoặc ngay trong bữa ăn.

Nghiên cứu cũng tiết lộ trung bình một người dành khoảng 3,6 tiếng mỗi ngày sử dụng thiết bị này. Và khi những người tham gia nghiên cứu được hỏi liệu có sử dụng điện thoại trong các khu vực bị cấm không, thì có đến 35% trả lời là có.

Nghiên cứu cũng đề cập đến các mối quan hệ khi mặc dù có 46,8% người tham gia nói về các quan hệ xã hội được cải thiện một cách tích cực, thì gần 1/4 thừa nhận rằng smartphone đã gây ra một số vấn đề giao tiếp trong "cuộc sống thực".

Giáo sư James Elander, Trưởng Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học tại Đại học Derby, cho biết: "Nghiên cứu này là rất đúng lúc với nhiều tác động tiềm năng, và những phát hiện này cho thấy người dùng điện thoại nên ý thức hơn về smartphone và rủi ro tiềm năng khi sử dụng quá nhiều".

Cũng theo giáo sư, một nghiên cứu vào năm 2011 phát hiện có hơn một nửa người trưởng thành và 2/3 thanh thiếu niên nói rằng họ sử dụng smartphone trong khi đang giao lưu với người khác.

Gần 1/4 người trưởng thành và 1/3 thanh thiếu niên từng sử dụng thiết bị này trong bữa ăn. Hơn 1/5 người trưởng thành thú nhận đã sử dụng hoặc trả lời cuộc gọi điện thoại trong phòng tắm.

Nghiên cứu cũng cho thấy danh giới giữa công việc và thời gian lướt mạng xã hội ngày càng mờ nhạt với 30% người sử dụng điện thoại thông minh nói họ thường xuyên thực hiện các cuộc gọi cá nhân trong giờ làm việc và các cuộc gọi công việc trong khi đang đi nghỉ.

Theo Dailymail

Chia sẻ