Công bố điều tra: Máy bay MH17 vỡ vụn trên bầu trời

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Điều tra của UB An toàn Hà Lan khẳng định Boeing 777-200 Hãng Malaysia Airlines vỡ vụn trên vùng trời miền đông Ukraine do bị các “vật thể năng lượng cao” xuyên thủng.

 Công bố điều tra: Máy bay MH17 vỡ vụn trên bầu trời 1
Một mảnh vỡ máy bay MH17 cho thấy máy bay bị các “vật thể năng lượng cao” xuyên thủng - Ảnh: DSB

Hôm qua từ thành phố The Hague, Ủy ban an toàn Hà Lan (DSB) đã công bố báo cáo sơ bộ về cuộc điều tra chuyến bay MH17 gặp nạn ở vùng trời Donetsk hôm 17-7 khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.

“Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thảm họa MH17 xuất phát từ lỗi kỹ thuật hay hành động của phi hành đoàn” - báo cáo nhấn mạnh.

DSB cho biết dữ liệu từ hai hộp đen và đài kiểm soát không lưu Ukraine cho thấy chuyến bay MH17 diễn ra rất êm ả trước khi gặp nạn.

“Thiết bị ghi âm giọng nói trong buồng lái không cho thấy bất kỳ vấn đề kỹ thuật hay tình huống khẩn cấp nào. Thiết bị lưu dữ liệu chuyến bay không ghi nhận tín hiệu cảnh báo an toàn nào. Phi hành đoàn không hề gọi điện thông báo tình trạng khẩn cấp với đài kiểm soát không lưu Ukraine” - báo cáo viết.

Qua các bức ảnh chụp hiện trường máy bay rơi, DSB xác định máy bay đã vỡ tan trên không trung trước khi rơi xuống đất. “Nhiều mảnh vỡ máy bay bị xuyên thủng lỗ chỗ.

Các dấu vết hư hại trên thân máy bay và buồng lái cho thấy một số lượng lớn vật thể năng lượng cao đã xuyên thủng máy bay từ bên ngoài, dẫn tới việc máy bay vỡ tan trên không trung” - báo cáo kết luận.

Chủ tịch DSB Tjibbe Joustra cho biết cuộc điều tra vẫn còn tiếp diễn và cần thời gian nghiên cứu thêm để xác định chính xác nguyên nhân thảm họa. Dự kiến DSB sẽ công bố báo cáo điều tra cuối cùng tròn một năm sau ngày máy bay rơi. Cuộc điều tra của DSB có sự hỗ trợ của chuyên gia các nước Anh, Đức, Úc,Malaysia, Mỹ, Ukraine, Nga...

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đánh giá kết luận điều tra của DSB hoàn toàn phù hợp với giả thuyết một quả tên lửa đất đối không đã bắn rơi máy bay MH17. Tên lửa đất đối không hoạt động theo cơ chế nổ tung khi tiếp cận máy bay, tạo ra một đám mây mảnh vỡ xuyên phá mục tiêu. “Dù vậy chúng ta cần điều tra kỹ càng hơn để chắc chắn 100%”- ông Najib nhấn mạnh.

Hiện các công tố viên Hà Lan ở The Hague đang thực hiện một cuộc điều tra hình sự nhằm xác định thủ phạm bắn rơi máy bay MH17.

Trước đó, chính quyền Ukraine và Mỹ tố cáo quân ly khai ở Donetsk đã bắn rơi máy bay MH17 bằng tên lửa BUK do Nga cung cấp. Phe ly khai và Matxcơva bác bỏ cáo buộc này. Các thủ lĩnh ly khai nhấn mạnh họ không sở hữu khí tài đủ sức bắn rơi máy bay dân sự ở độ cao 10.000m.

Theo RIA Novosti, trước khi báo cáo được công bố, ông Alfred Malinovsky - phó chủ tịch Liên đoàn Hàng không dân sự Nga - cho rằng không thể tin cậy DSB. “Khó có khả năng các nhà điều tra có sự khách quan cần thiết. Họ có ý đồ riêng và bị Mỹ cùng Liên minh châu Âu gây sức ép” - ông Malinovskynghi ngờ.

Diễn biến thảm họa MH17

* 14 đến 16-7: Một máy bay vận tải AN-26 và một chiến đấu cơ Sukhoi Su-25 của quân đội Ukraine bị bắn hạ trên bầu trời Donetsk. Một phóng viên Hãng tin AP khẳng định nhìn thấy bệ phóng tên lửa BUK ở thị trấn Snizhne tại Donetsk, cách địa điểm máy bay MH17 rơi sau đó khoảng 16km.

* 17-7: Chiếc Boeing 777 chở 298 người cất cánh từ sân bay Schiphol tại Amsterdam (Hà Lan). Khi bay qua bầu trời Donetsk ở độ cao 10.000m, máy bay bị bắn rơi. Ngay sau đó, tài khoản mạng xã hội Vkontakte của thủ lĩnh ly khai Donetsk Igor Girkin đăng thông tin khoe chiến tích bắn rơi một máy bay quân sự Ukraine.

* 18-7: Ukraine, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Nga và đại diện quân ly khai Donetsk nhóm họp. Quân ly khai cam kết đảm bảo an toàn cho phái đoàn quốc tế tới điều tra vụ máy bay rơi. Tuy nhiên các tay súng ly khai cản trở quan sát viên OSCE tiếp cận hiện trường vụ án.

* 19-7: Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cáo buộc quân ly khai với sự hỗ trợ của Nga đã bắn rơi máy bay MH17. Nga bác bỏ cáo buộc này.

* 21-7: Theo thỏa thuận giữa Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Alexander Borodai, “thủ tướng” nước “Cộng hòa nhân dân Donetsk” tự phong, phe ly khai đã giao hai hộp đen cho các quan chức Malaysia tại Donetsk.

* 22-7: Đoàn tàu chở hơn 200 thi thể hành khách MH17 rời Donetsk để tới Kharkov. Những thi thể đầu tiên được đưa về Hà Lan.

* 23-7: Trả lời phỏng vấn Reuters, thủ lĩnh ly khai Alexander Khodakovsky - tư lệnh tiểu đoàn Vostok - thừa nhận quân ly khai sở hữu tên lửa BUK. Sau đó ông Khodakovsky rút lại tuyên bố này.

* 1-8: Hà Lan, Malaysia, Úc tuyên bố thành lập nhóm điều tra gồm 80 chuyên gia tới hiện trường vụ án.

* 6-8: Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố chiến dịch tìm kiếm và điều tra bị đình hoãn do giao tranh giữa quân đội Ukraine và quân ly khai.

* 15-8: Các chuyên gia Hà Lan xác định nhân dạng 127 nạn nhân. Đến cuối tháng họ xác định được thêm 56 nạn nhân nữa.

* 22-8: Thi thể của 20 công dân Malaysia trên chuyến bay MH17 được đưa về Kuala Lumpur. Chính quyền công bố ngày quốc tang.

Chia sẻ