Có "quan hệ với người nước ngoài" nhưng không hiếp dâm?!

Theo ANTĐ,
Chia sẻ

Trong khi cơ quan công an đang điều tra nghi vấn "đi lạc bị người nước ngoài hiếp dâm" thì "bị hại" xin rút đơn vì không có vụ hiếp dâm nào cả.

21h40 ngày 22-1-2012, Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình nhận được tin báo của công dân yêu cầu có sự can thiệp và giúp đỡ của Cảnh sát tại 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, để làm rõ.

Tại công an phường, chị T.T.A (SN 28/08/1998, nhà ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã tố cáo người nước ngoài tên là Shala Refef (SN 1957, quốc tịch Angeri, hiện ở phòng 3..., Nhà B2, khu tập thể Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội).



Ông Shala Refef đã làm quen trên phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, sau đó mời chị T.T.A đi ăn. Khi ăn xong, ông Shala Refef đưa T.A về phòng 303 nhà B2 khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc. Sau khi chị T.A vào phòng, ông Shala Refef đóng cửa lại và cởi quần áo T.A đến đầu gối để quan hệ tình dục.

Quan hệ xong, ông Shala Refef đưa chị T.A bằng xe ô tô ra đường Kim Mã. Do hai bên không thống nhất được với nhau, nên Shala Refef mở cửa đẩy chị T.A xuống đường, làm chị bị vết thương ở đầu gối và 1 vết thương ở mu bàn chân phải.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Kim Mã phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP điều tra, đưa chị T.A đi khám thương tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Nhưng chưa xác định được có bị quan hệ tình dục hay không do hôm đó chị T.A đến ngày của phụ nữ (hành kinh) và tại Cơ quan Công an, T.A khai năm 12 tuổi đã có quan hệ tình dục với người khác.

Xác minh người đàn ông đưa T.A đến Công an phường tố cáo là Bạch Phi Hiệp (SN 1975, tạm trú ngách 32 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, có 3 tiền án, 1 tiền sự)

Trong khi đang điều tra xác minh, thì Bạch Phi Hiệp và T.T.A xin rút lại đơn tố cáo với lý do không có sự việc bị hiếp dâm.
Chia sẻ