Chuyên gia y tế đầu tiên của WHO nhiễm Ebola ở Tây Phi

Theo Màn ảnh sân khấu,
Chia sẻ

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), một nhân viên y tế được cử tới Tây Phi làm nhiệm vụ đã bị nhiễm Ebola.

Ngày 24/8, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, một chuyên gia dịch tễ học người Senegal làm việc cho WHO và một tổ chức đối tác của họ đã bị nhiễm Ebola khi được cử tới Sierra Leone để làm việc.

Hiện tại danh tính cũng như nguyên nhân nhiễm Ebola, tình trạng sức khỏe của chuyên gia này vẫn chưa được WHO tiết lộ.

Chuyên gia y tế đầu tiên của WHO nhiễm Ebola ở Tây Phi 1
  Nhân viên y tế ở Liberia đang xịt chất khử trùng lên cơ thể của một phụ nữ bị nghi chết do nhiễm virus Ebola tại Monrovia - Ảnh: AFP.

Cộng hòa Congo cũng vừa mới xác nhận đại dịch Ebola bùng phát tại nước này. Trước đó, mới chỉ có thông tin bùng phát bệnh sốt xuất huyết tại miền bắc nước này khiến nhiều người chết.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, số người thiệt mạng do nhiễm virus Ebola đã tăng lên 1.427 người. Nhiều người dân tại Tây Phi đang vô cùng hoang mang trước đại dịch nguy hiểm này.

Trước đó, Bộ Y tế Anh công bố một người dân mang quốc tịch Anh sống ở Sierra Leone đã được chẩn đoán dương tính với virus Ebola.

Chia sẻ