Chớm hè, "bãi biển" Hồ Tây nhộn nhịp người và chó cưng cùng bơi lội

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nếu như những năm trước bến nước hồ Tây thuộc phường Quảng An chỉ có người tắm, thì năm nay, rất nhiều người mang theo chó cảnh xuống hồ tắm cùng.

tắm hồ tây
Những ngày gần đây, khoảng 16-18 giờ chiều, có hàng trăm lượt người xuống bến nước thuộc phường Quảng An để tắm. Đây được xem là "bãi biển" giữa lòng Hà Nội mỗi khi hè đến.

tắm hồ tây
Ở bãi tắm này có không ít trẻ nhỏ được cha mẹ cho học bơi.

tắm hồ tây
Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi thì năm nay, dù mùa hè chưa bắt đầu, lượng người dân, nhất là thanh niên xuống khu vực này tắm thường mang theo thú cưng đó là những chú chó.

tắm hồ tây
Từ chó béc - giê đến các loại chó cỏ, hoặc chó nhập từ nước ngoài được cánh thanh niên mang đi "tắm biển".

tắm hồ tây
Một chú chó dòng Pitbull khá hiếu chiến được chủ dẫn theo tắm mát

tắm hồ tây
Theo chủ nhân thì loài chó Pitbull rất thân thiện với người, đặc biệt là trẻ nhỏ nhưng đối với loài khác thì nó luôn hiếu chiến nên khi ra nơi công cộng nhất là khu vực bãi tắm này thì luôn phải cẩn trọng.

tắm hồ tây
Các thanh niên cùng vui đùa với chó cảnh dưới "bãi biển" hồ Tây.

tắm hồ tây
Khi được thắc mắc liệu chó và người tắm chung với nhau có đảm bảo vệ sinh không thì nhiều chủ nhân cho rằng, bản thân những chú chó này đã được tắm hàng ngày nên luôn sạch sẽ.

tắm hồ tây
Người lớn đứng trên bờ trông trẻ nhỏ.

tắm hồ tây
Sau khi tắm xong, người đàn ông này dùng khoảng 2 lít nước sạch mang từ nhà theo để "tráng người".

tắm hồ tây
Ghi nhận của chúng tôi tại khu vực này thì phía UBND Phường Quảng An đã có thông báo cấm tắm, cấm bơi lội khu vực này nhưng tình trạng vẫn diễn ra nhiều năm nay. Rất nhiều người tắm cách xa bờ hàng trăm mét.

tắm hồ tây
Biển báo khá lớn nhưng người dân vẫn phớt lờ, ngoài ra phía BQL Hồ Tây cũng làm một số tấm biển báo với nội dung tương tự, lực lượng bảo vệ tuần ra liên tục nhưng tình trạng biến bến nước thành "bãi biển" vẫn diễn ra suốt nhiều năm qua.
Chia sẻ