Choáng vì chiêu cởi áo thật, câu like ảo của các nữ sinh

HH,
Chia sẻ

Thời của mạng xã hội bùng nổ, không ít bạn trẻ thích "chơi nổi" đã có những hành động quá khích để nổi tiếng, câu like.

Đường tắt để nổi tiếng: Cởi và khoe

Thời gian gần đây, khi mạng xã hội trở thành một công cụ kết nối mạnh mẽ với nhiều người dùng, không ít các bạn trẻ quyết dùng toàn bộ quỹ thời gian của mình để “ăn uống ngủ nghỉ” với nó. Nhiều bạn trẻ cho rằng, độ hot của bản thân dựa vào lượt like, lượng comment trên trang Facebook. Từ đó, có hàng tá câu chuyện về cuộc đua quyết liệt với các chiêu trò… câu like biến tướng xuất hiện.

Những ngày đầu tháng 8 vừa qua, cộng đồng mạng được một phen "rúng động" trước hàng loạt tấm ảnh phơi bày cơ thể của một nữ sinh mới 15 tuổi. Chỉ trong một thời gian ngắn, Facebook cá nhân đó đã có tới hàng chục nghìn lượt like với vài trăm bình luận “ném đá”. Ai cũng sốc, choáng váng trước tuổi đời của chủ nhân bức ảnh còn quá trẻ, khuôn mặt còn búng ra sữa.

Choáng vì chiêu cởi áo thật, câu like ảo của các nữ sinh 1
Không ít người trẻ sử dụng mạng xã hội để câu like, thể hiện bản thân một cách thái quá

Còn nhớ cách đây không lâu, cư dân mạng từng sôi sục lên khi một nữ sinh tên T.H.A (TP.HCM) post hình mình chỉ với tấm khăn quấn hờ hững trước ngực cùng dòng trạng thái đầy khiêu khích: “10.000 like, em sẽ post ảnh ‘bỏ khăn 100%”. Biết bao comment ném đá, chê trách nhưng cô gái vẫn thản nhiên tiếp tục tung ảnh nóng khiêu khích dư luận và khoái chí khi thấy lượng like, follow tăng từng phút trên trang cá nhân của mình. 

Theo kinh nghiệm, H.A chia sẻ, "chẳng cần là ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng, mình vẫn có nhiều đường tắt để nổi tiếng, mà đã làm là nổi, cực hiệu quả". H.A đã tận dụng những bức ảnh sexy,  thông điệp gây sốc của chính bản thân mình và hiệu quả đã được chứng minh bằng lượng follow điên đảo của cư dân mạng. 

Một trường hợp khác, không ít người choáng váng khi bước vào các trang Facebook cá nhân của Mai T, có ai nghĩ rằng đó chỉ là một cô sinh viên năm thứ 1 trường đại học Thương Mại, “chỉ toàn thấy khoe 3 vòng nóng bỏng, vòng 1 lấp ló sau chiếc áo 3 lỗ bé xíu, chỉ chực bung ra ngoài,  nhìn phản cảm hết chỗ nói”, một cư dân mạng nhận xét.

Vậy là từ một cô sinh viên có hơn 200 friends bỗng dưng trở nên nổi tiếng. Sau những tấm ảnh hở trên hở dưới, những dòng trạng thái buông lơi giờ đây của Mai T thường có vài nghìn lượt like, comment. Đa số là comment trêu chọc, có bình luận chê trách nhưng dường như Mai T chẳng để ý.

Cũng như Mai T, để đạt được mục đích, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại tung ra những bức hình nhạy cảm của chính mình lên facebook với mục đích tương tự. 

Chỉ sau vài ngày lập, facebook của H.Y đã "full friends" cùng hàng chục nghìn người follow, tất cả là nhờ những tấm ảnh nóng bỏng của chủ nhân. Ban đầu là những hình ảnh khoe cặp eo thon, chân trắng nuột, rồi đến những bức chu môi gợi cảm, tiếp đó là những hình ảnh khoe thân nóng bỏng với chiếc váy trễ nải lộ nửa gò bồng đào hay ảnh cô với bộ bikini mát mẻ diện... trên giường.

H.Y còn hứa sẽ "đăng ảnh khỏa thân 100% cho các anh ngắm nếu status này vượt quá 20.000 like". Được biết, H.Y là một nữ sinh lớp 12 ở Hà Nội. Cô bé chẳng nhớ mình nghiện mạng xã hội từ khi nào, chỉ biết cứ 5 phút một H.Y lại lôi điện thoại ra check Facebook ngay trên lớp, những lúc ở nhà thì thường xuyên H.Y dính chặt với máy tính. 

Ban đầu, HY đưa những tâm trạng, cảm xúc của mình lên mạng rồi ngồi thừ ra F5 liên tục để xem có ai like hay comment hay không. Nhìn lượng like, comment ít ỏi trong khi của bạn bè có đứa lên tới hàng trăm cái, Y cảm thấy rất khó chịu vì cho rằng độ hot của mình kém cạnh trong khi mình cũng trắng, chân cũng dài như ai.

Choáng vì chiêu cởi áo thật, câu like ảo của các nữ sinh 2
Với tiêu chí, càng sexy bao nhiêu độ hot của bản thân càng tăng, nhiều bạn trẻ không ngại ngần post những bức hình nóng bỏng để thực hiện mục đích

Rồi một ngày, H.Y phát hiện ra cách câu like, "mình được like nhiều, follow tăng đột biến hơn khi mặc đồ sexy, hở hang", lúc này thì niềm vui của Y chính là đưa hình khêu gợi của mình lên để mọi người bình luận. Từ lúc nào, độ táo bạo của cô nữ sinh này ngày càng tăng.

Một trường hợp khác, C.B (nữ sinh lớp 12, Tp Hà Nội) khiến bao người mắt tròn mắt dẹt khi tự dưng một ngày thay đổi hoàn toàn bản thân mình. Trước đây, hình trên Facebook cá nhân đa số là hình ảnh một cô nữ sinh nhí nhảnh, trong tà áo dài trắng, giờ C. B chăm chỉ update hình áo 3 lỗ không mặc áo lót, hình bikini sexy,…

Không chỉ có C.B, H.Y, nhiều bạn gái trẻ hiện nay cũng chạy theo trào lưu câu like và hứa với lượng like lớn sẽ tung ảnh tắm táp, da thịt, phục trang... người tiền sử cho mọi người mãn nhãn. 

Hậu quả khôn lường

Một ngày H.Y sửng sốt khi biết bao cuộc điện thoại gọi đến với cùng một nội dung: “đi không em?”, rồi những tấm ảnh mặc đồ ngủ, đồ mỏng tang của H.Y đã đến tay bố mẹ của cô, chẳng phải nói họ buồn như thế nào. Bác Q.T – mẹ H.Y chia sẻ: “Tôi đã khóc ngất khi xem tấm hình của con mình. Tôi xấu hổ vô cùng khi chính đồng nghiệp của tôi gửi cho và bảo 'nhìn quen như con của chị'. Tôi chẳng thể hiểu bọn trẻ giờ nghĩ gì?".

Chẳng đâu dễ nổi tiếng như trong thế giới ảo, muốn trở thành hotgirl, một cô gái ngoài có yếu tố ngoại hình phải có tài năng như diễn xuất, hát hay… thế nhưng trong thế giới ảo, muốn nổi tiếng, thành hotgirl nhiều bạn trẻ khẳng định: "Chỉ cần hở chỗ mọi người muốn xem, "bưởi" càng khủng càng nổi, chân càng dài càng hot"...

Nói về ảo và thật trên facebook, chuyên gia tâm lý học Nguyễn An Chất cho biết, mạng xã hội là nơi người ta có thể tạo ra những thứ rất hào nhoáng xung quanh cuộc sống của mình, giải tỏa cảm xúc của bản thân. Khi bị tâm lý đám đông, lại đang trong độ tuổi muốn chứng tỏ bản thân mình, tìm kiếm sự ghi nhận từ những người khác, giới trẻ ngày nay dường như bị cuốn theo và dễ đi lệch hướng.

Con người nói chung, đặc biệt giới trẻ nói riêng đều có nhu cầu chia sẻ cao. Không phải ngẫu nhiên khi mỗi ngày có hàng vạn người sử dụng mạng xã hội để đưa ảnh, những tâm sự của bản thân lên để mọi người cùng chia sẻ. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ chưa ý thức được việc chia sẻ thế nào là đúng, đủ, hợp lý. Đa số những trường hợp trên đều  rơi vào những bạn trẻ thích đua đòi, thích nổi trội, gây sự chú ý của cộng đồng. Họ cho rằng hành động đó là tự chứng tỏ mình. Đây là hồi chuông báo động về giá trị đạo đức trong lối sống của giới trẻ ngày nay. 

Trước thực trạng này, theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, cha mẹ nên quan tâm chặt chẽ hơn tới con em mình. Khi phát hiện ra con có biểu hiện lạ cần phải kịp thời kiểm soát, dạy bảo uốn nắn vừa mềm mỏng nhưng kiên quyết tránh ảnh hưởng tới sự phát triển của con. 

Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng nhiều người dùng mạng xã hội để hoạt động mại dâm trá hình.
Chia sẻ