"Choáng váng" với những đám cưới "đại gia"

Dự,
Chia sẻ

Chuyện thuê nguyên hòn đảo của đại gia xứ Bắc hay chuyện hài trong đám cưới con các sếp thực sự là những thông tin có độ gây "sốc" cực cao trong dư luận hiện nay.

Cưới con Giám đốc sở, nhân viên xếp hàng làm cu li theo lịch

Chuẩn bị ngày vu quy cho con gái vào tháng 11, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa, bộ phận tham mưu Sở đã ban hành bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên chuẩn bị từ việc dựng rạp, trông xe đến tiếp khách... từ đầu tháng đến khi kết thúc lễ vu quy.

Bảng phân công lao động.

Không còn dùng truyền thông "miệng", bảng phân công này được tải qua mạng nội bộ cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong cơ quan biết. Theo đó, từ đầu tháng có 10 người theo lệnh chuẩn bị tiệc cưới ngay tại nhà Giám đốc. 13 người nhận nhiệm vụ dựng rạp, khiêng đồ. Ngày ăn hỏi, nhân viên cũng được phân công phục vụ và bảo đảm xe cộ. Một số người được phân vai tiếp khách cùng 8 nhân viên lo lễ tân. Hôm đưa dâu (11/11), tổng số nhân viên được yêu cầu là 30 người kiêm nhiệm vụ dọn dẹp sau lễ. Do ban ngày phải giúp sếp nên có người phải xử lý công việc vào buổi tối.

Tuy vậy, "nhân vật chính" lại khẳng định không có sự việc trên và thanh minh: "Vì mình sợ mình nói ra mọi người lại không tin mình, lại cho rằng mình nói thế này, thế kia. Khi nhà có việc thì mình có xin phép các anh lãnh đạo và bàn giao lại công việc để lo việc cho cháu."

Thiệp mời cưới con ghi chức danh của cha

Dư luận vẫn chưa hết xôn xao về đám cưới của con trai ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về Phòng chống tham nhũng đợt tháng 9 vừa qua. Trên thiệp mời cưới con ghi luôn chức danh của cha. Ngay sau đó, ông Dũng đã nhận khuyết điểm và xin rút kinh nghiệm. Ngoài ra ông còn nhận hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng.

Người dân tỉnh Bạc Liêu cũng được dịp cười ra nước mắt khi báo chí công khai thiệp mời cưới con của ông Huỳnh Văn Phương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trên thiệp mời cưới con cũng ghi luôn chức danh như ông Dũng ở trên.

Ông Phương cho biết đây là việc bình thường vì ông chỉ là nhân viên không phải lãnh đạo, và thiệp mời cũng chỉ gửi cho anh em đồng nghiệp cũ chơi thân thiết. “Thiệp in ra rồi vợ chồng, anh em tôi đi mời chứ không có nhờ ai gửi cả. Ghi tên cơ quan vì có nhiều người trùng tên sợ nhầm lẫn vì kỳ trước có người tên Hóa mời mà tôi chẳng biết là Hóa nào”, ông Phương thanh minh.

Váy cưới, comple hàng chục nghìn USD, siêu xe đón dâu và thuê nguyên hòn đảo

Hiện những dòng xe hạng sang như Camry, Mercedes S600, S550, E240, E280… được nhiều khách hàng ưa chuộng và lựa chọn sử dụng trong đám cưới. Giá thuê giao động khoảng từ hơn 1 triệu đến 7 triệu/ca 3 tiếng tùy loại, đó là chưa kể đến phụ phí giờ dự tiệc cũng như ngoài giờ… Đối với dòng xe sang trọng Limousine 3 khoang, khá nhiều đơn vị cho thuê xe cưới đang chào giá cho thuê lên đến 15 triệu đồng/ca với thời gian 6 tiếng. Tuy nhiên, nếu xe chờ ăn, giá sẽ đẩy lên 18 triệu/đám. Do chi phí này không quá cao so với tổng phí bỏ ra, các đại gia vẫn chi trả thoải mái.


Bộ ảnh cưới được báo chí cho là tốn tiền nhất được chi trả ở Việt Nam là hơn 40.000 USD (quy đổi theo tỷ giá khoảng 850 triệu). Bộ ảnh này được chụp xuyên suốt nhiều địa danh từ Hà Giang cho tới Mũi Né với ê kíp nhiếp ảnh, trang điểm, hơn chục người, đèn đóm gần một tấn được chất lên xe tải.    
 
Báo chí cũng đã đưa tin về một đại gia miền Bắc thuê cả một hòn đảo tổ chức tiệc tùng, chia nhỏ làm hai khu vực với các ca sĩ đến biểu diễn. Hàng trăm chai rượu Chivas được mang tới đãi khách. Chú rể đi giày hàng hiệu tầm giá vài nghìn đô, cô dâu thướt tha trong bộ váy cưới vài chục triệu đồng.

Một Việt kiều từ Vancouver về Hải Phòng cưới vợ làm nghi lễ rước kiệu theo kiểu Hoàng cung. Phái đoàn đón rước thuê từ Huế về, xếp hàng dài cả cây số, dẫn đầu là 4 anh thanh niên đi xe máy, tay cầm gậy khua khoắng dẹp đường. 50 bịch gồm hàng trăm quả pháo giấy bắn xối xả suốt đoạn đường đưa dâu khiến cho dưới chân người đi lại đầy rác. Tiền bỏ ra để chụp ảnh kỉ niệm lên tới hơn 50 triệu. Chú rể thuê một số khách sạn lớn để bao toàn bộ các khách mời từ xa về dự.

Quả là những tin tức gây "sốc" xứng đáng được ghi vào chuyện lạ đám cưới Việt Nam!

Chia sẻ