Chợ đêm Dịch Vọng không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng

Hà Phạm,
Chia sẻ

Chợ đêm Dịch Vọng mặc dù nhiều hàng hóa, giá cả lại phải chăng nhưng chất lượng sản phẩm lại kém.

 Thông tin chợ:
 Tên chợ: Chợ đêm sinh viên Dịch Vọng
 Địa chỉ: Ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
 Thời gian mở cửa: 17h đến 23h hàng ngày
 Các mặt hàng được buôn bán nhiều: Quần áo, giày dép, túi xách, khăn, đồ điện tử,…
 Đối tượng phục vục: Sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là quận Cầu Giấy
 Xuất xứ hàng hóa tại chợ: Việt Nam, Trung Quốc

Điểm đánh giá:
Chợ đêm Dịch Vọng không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng 1(2*/5)

Đánh giá điểm cộng-điểm trừ:
 Điểm cộng:
 - Hàng hóa phong phú, nhiều chủng loại.
 - Giá cả hàng hóa rẻ.
 - Có nhiều hàng quán giải khát.
 - Có nhiều tuyến xe bus qua chợ.
 - Có điểm trông giữ xe rộng.

 Điểm trừ:
 - Chất lượng hàng hóa kém.
 - Nói thách cao.
 - Môi trường vệ sinh kém.
 - Lối đi giữa các gian hàng nhỏ, gây bất tiện trong di chuyển.
 - Không phân chia các khu vực hàng hóa nên rất khó tìm.
 - Nằm gần các nút giao thông đông xe cộ nên di chuyển khó khăn.
 - An ninh trật tự chưa tốt.


Đánh giá chi tiết:

Với những gian hàng nằm san sát nhau, hàng hóa đa dạng, phong phú, giá cả phải chăng, chợ đêm Dịch Vọng là nơi được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn để mua sắm.

Chợ đêm Dịch Vọng không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng 2
Quần áo là mặt hàng chủ yếu tại chợ

Chợ đêm Dịch Vọng không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng 3
Không chỉ có đồ nữ, quần áo nam cũng được bày bán nhiều

Chợ đêm Dịch Vọng không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng 4
Đồ điện tử cũng được bày bán khá nhiều


Hàng hóa tại chợ phong phú, đa dạng, nhiều chủng loại. Các mặt hàng được bán nhiều nhất là các loại trang phục và phụ kiện như giày dép, túi xách, dây lưng... thậm chí là những món đồ trang trí nho nhỏ như móc chìa khóa, dây điện thoại... cũng được buôn bán tại đây.

Chợ đêm Dịch Vọng không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng 5
Từ giày dép

Chợ đêm Dịch Vọng không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng 6
Đến ví tiền

Chợ đêm Dịch Vọng không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng 7
Các đồ trang trí, lưu niệm đều mang phong cách trẻ trung

Vì là chợ sinh viên nên hàng hóa nơi đây có mẫu mã đa dạng, phù hợp với phong cách của giới trẻ. Các mặt hàng cho người trung tuổi hoặc trẻ em thì lại vắng bóng trên các sạp hàng.

Chợ đêm Dịch Vọng không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng 8
Những bộ đồ cho trẻ em được bán rất ít

Giá cả các mặt hàng tại chợ Dịch Vọng rất phải chăng, phù hợp với túi tiền của sinh viên. Quần jean tại chợ được bán với mức giá 100.000-120.000 đồng/chiếc, trong khi đó tại nhiều chợ như chợ Phùng Khoang, chợ Xanh thì mặt hàng này có giá khoảng 130.000-150.000 đồng/chiếc. Một vài cửa hàng còn bán áo len Sài Gòn, áo phông, sơ mi nam với mức giá 100.000 đồng/3 chiếc. Áo vest được bán với mức giá khoảng 150.000-250.000 đồng/chiếc tùy theo chất liệu vải.

Nhìn chung, giá cả tại chợ này đều rẻ hơn trên thị trường nhưng chất lượng thì “chỉ có người mua mới hiểu”. Không ít khách hàng mua sắm tại đây đều phải lắc đầu ngao ngán mà thốt lên: “Tiền nào của nấy”. Bạn Khánh Linh (Đại học quốc gia Hà Nội) cho biết: “Hàng hóa tại đây, cái nào đẹp nhất, tốt nhất thì cũng chỉ xứng là hàng loại 2 tại các chợ như chợ Xanh, chợ Hôm thôi. Mình mua một đôi giày, đi được ba bẩy hai mốt ngày thì long đế, đi lại còn đau chân nữa. Nhưng mà rẻ nên vẫn mua thôi”.

Chợ đêm Dịch Vọng không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng 9
Chất lượng của những loại mỹ phẩm này vẫn còn nhiều nghi vấn

Các sạp hàng mỹ phẩm bày trên ghế nhựa cũng rao bán ầm ĩ son dưỡng môi, phấn mắt, phấn má…với giá rẻ bất ngờ. Một lọ nước hoa có giá khoảng 30.000-50.000 đồng. Có hộp phấn trông đã cũ, nhãn mác mờ mịt hết. Tất nhiên, chất lượng của những sản phẩm này cũng tương xứng với giá cả.

Chợ đêm Dịch Vọng không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng 10
Có mặt hàng không chấp nhận mặc cả

Cũng như nhiều chợ khác, người bán hàng tại chợ Dịch Vọng phần lớn đều nói giá cao hơn giá sản phẩm. Bởi vậy người mua không nên ngại mặc cả. Tuy nhiên, vẫn có một số mặt hàng không được mặc cả.

Người bán hàng tại chợ chủ yếu là người trẻ tuổi hoặc sinh viên làm thêm nên không có tình trạng mắng chửi khách nhiều như chợ Ngã Tư Sở, chợ Hôm,... nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn xảy ra trường hợp người bán có thái độ phục vụ không tốt, ép khách mua hàng.

Chợ đêm Dịch Vọng không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng 11
Các hàng quán tuy nhiều nhưng chưa đảm bảo vệ sinh

Tại chợ đêm Dịch Vọng cũng có nhiều hàng ăn uống, giải khát, hoa quả dầm... ở phía ngoài. Tuy nhiên, khách đi chợ cũng nên cân nhắc về độ an toàn, vệ sinh của các món ăn này.

Chợ đêm sinh viên Dịch Vọng gồm khoảng hơn 200 gian hàng nằm san sát nhau. Các chủ hàng tại đây tận dụng từng mét vuông để trưng bày sản phẩm. Vì thế, lối đi cho khách ngắm hàng khá chật hẹp, khách đi chợ phải vật lộn trong dòng người, nhất là những ngày cuối tuần.

Mặt khác, việc quy hoạch các khu vực hàng hóa cũng không tốt. Hàng giày xen lẫn hàng quần áo, hàng khăn bên cạnh hàng túi xách... Khách đi chợ rất khó để tìm kiếm những mặt hàng mình muốn mua. Người đông, chợ nhỏ, quy hoạch không hợp lí khiến cho người đi chợ như lạc vào mê cung hàng hóa.

Chợ đêm Dịch Vọng không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng 12
Người đi chợ đông tạo điều kiện cho kẻ xấu hoạt động

Chợ Dịch Vọng luôn đông khách là điều kiện cho nhiều kẻ gian hoạt động. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng loa cảnh báo của Ban quản lý, nhắc khách đi chợ phải cẩn thận bảo vệ tài sản của mình.

Ban ngày, tại chợ bán các mặt hàng tươi sống, phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, môi trường vệ sinh không tốt. Bên ngoài chợ, các hàng nước giải khát còn vứt rác bừa bãi. Ngày nắng đi chợ thì chết ngột trong mùi hôi, thối, đặc biệt là khu bán cá buổi sáng. Ngày mưa đi chợ thì lầy lội, bẩn thỉu.

Phía ngoài chợ có bãi gửi xe tương đối lớn. Nhưng vào những ngày chợ đông thì việc gửi xe cũng gặp nhiều khó khăn. Vì thế, khách đi chợ có thể lựa chọn xe bus để đi lại vì nơi đây nằm ngay tại khu vực có nhiều trường đại học nên có nhiều tuyến xe bus chạy qua.

Tuy nhiên, chợ đêm sinh viên bắt đầu bán vào lúc nhá nhem tối. Đây là thời điểm ngã tư Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng khá đông phương tiện giao thông đi lại nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Các tuyến xe bus vào thời gian này cũng rất đông khách.

Đánh giá chung: Chợ đêm Dịch Vọng mặc dù nhiều hàng hóa, giá cả lại phải chăng nhưng vẫn không phải là địa điểm mua sắm lý tưởng.
Chia sẻ