Chìm thuyền, 6 trẻ tị nạn Afghanistan chết đuối trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Khi chưa kịp đặt chân tới Hy Lạp, 6 đứa trẻ tị nạn vô tội người Afghanistan đã bị chết đuối tại vùng biển của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, đã có ít nhất 6 đứa trẻ chết đuối trên biển thuộc lãnh thổ nước này sau khi thuyền chở người tị nạn Afganistan tới Hy Lạp vào ngày 8/12 vừa qua. Trong số 6 đứa trẻ xấu số, có 1 trẻ mới ở độ tuổi sơ sinh.


Cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành công tác cứu hộ một nhóm người tị nạn khác trên bờ biển Cesme.

Lực lượng cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ hiện tìm thấy thi thể của những đứa trẻ khu vực gần thị trấn Cesme, phía tây tỉnh Izmir. 8 người tị nạn khác mặc áo phao đã được cứu sống. Hiện họ vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm 2 người mất tích khác.

Được biết, chiếc thuyền chở nhóm người tị nạn Afghanistan là loại xuồng hơi nhỏ. Do sóng cao và gió lớn nên thuyền đã chìm tại Thổ Nhĩ Kỳ khi chưa kịp tới đảo Chios của Hy Lạp như dự kiến.

Sau vụ xung đột Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã quốc gia đã mở rộng vòng tay chào đón hơn 2 triệu người tị nạn, đồng thời cũng là con đường chính giúp họ tiến sang mảnh đất hứa châu Âu, thông qua Hy Lạp. Trước tình trạng lượng người tị nạn đổ sang châu Âu qua đường biển ngày một nhiều, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đưa ra chính sách nhằm ngăn chặn dòng người tiến tới Hy Lạp. Theo ước tính của Liên minh châu Âu, chỉ tính riêng trong năm nay đã có hơn 886.000 người di cư đặt chân tới châu Âu.


Bé Aylan Kurdi, 3 tuổi (trái) và Galip, 5 tuổi (phải) là hai trong số những nạn nhân nhí điển hình của khủng hoảng tị nạn châu Âu.

Chia sẻ