Chìm tàu ở Trung Quốc: Hành khách nhỏ nhất là 3 tuổi

Lê Minh ,
Chia sẻ

Thông tin mới nhất từ vụ cứu hộ chìm tàu ở Trung Quốc: có 14 hành khách đã được cứu sống, tìm thấy 5 thi thể. Theo một danh sách được công bố bởi cơ quan truyền thông quốc gia, hầu hết hành khách trên tàu có độ tuổi từ 50 – 80 tuổi, người trẻ nhất là 3 tuổi.

Thông tin mới nhất từ vụ chìm tàu ở Trung Quốc, vào đầu giờ chiều 2/6, một phụ nữ 65 tuổi đã được cứu thoát. Đến nay đội cứu hộ vụ chìm tàu Trung Quốc đã cứu thoát 14 hành khách và 5 thi thể đã được tìm thấy. Những người sống sót sau vụ chìm tàu gồm thuyền trưởng, kỹ sư trưởng, những người đang bị bắt giữ để cảnh sát thẩm vấn.

Chìm tàu ở Trung Quốc_1

Một người phụ nữ được đưa đến bệnh viện sau khi được kéo ra khỏi phà bị lật úp.

Chìm tàu ở Trung Quốc_2

Một cụ bà được cứu thoát khỏi tàu

Chìm tàu ở Trung Quốc_5

 Bà cụ đã khóc và thốt lên “Cảm ơn, cảm ơn các bạn đã cứu sống tôi” dưới sự chứng kiến của toàn bộ đội cứu hộ tại hiện trường

Số phận hàng trăm người khác trên tàu hiện nay vẫn chưa được biết rõ. Thân nhân của họ đang tuyệt vọng tìm kiếm tin tức. Yan Mao nói với CNN rằng mẹ, dì và hai người anh em họ của mình đang ở trên tàu khi nó khởi hành từ Nam Kinh đi Trùng Khánh. Yan cho biết ông đang trên đường đến Vũ Hán, một thành phố lớn cách 150km từ khu vực được cho là tàu đã chìm xuống sông. “Tôi đang rất lo lắng tìm người thân của tôi. Tất nhiên tôi tin rằng họ vẫn còn sống, nếu không tôi sẽ không đến đó”, ông Yan nói với CNN.

Yang Min, một cư dân Thượng Hải có cha mẹ và con cái của ông trên chiếc tàu định mệnh, cho biết ông đang lo lắng chờ đợi cùng nhiều gia đình khác tại một văn phòng chính quyển địa phương trong thành phố để cập nhật tin tức mới nhất về vụ tai nạn.

Theo một danh sách được công bố bởi cơ quan truyền thông quốc gia, hầu hết hành khách trên chiếc tàu chìm có độ tuổi từ 50 – 80 tuổi, người trẻ nhất là 3 tuổi.

Chìm tàu ở Trung Quốc_3

Nhân viên cứu hộ gõ vào thân tàu để kiểm tra xem còn ai sống sót bên trong

Chìm tàu ở Trung Quốc_4

Sau khi gõ vào thân tàu, họ chờ đợi để lắng nghe một phản ứng bên trong

Tân Hoa Xã đưa tin, một điều tra sơ bộ cho thấy con tàu không bị quá tải và áo phao trên tàu đủ dùng cho tất cả các hành khách trên tàu. Những người sống sót là những người đã mặc áo phao.

Tai nạn chìm tàu kiểu này không xảy ra phổ biến ở Trung Quốc, nơi những con sông lớn được đưa vào khai thác các tour du lịch trên biển. Tai nạn tồi tệ nhất từng xảy ra trên sông Dương Tử là một con tàu chạy thử nghiệm trên biển bị chìm vào tháng 1/2015, khiến 22/25 người trên tàu thiệt mạng/

Con tàu Ngôi sao phương Đông thuộc sở hữu của công ty Trùng Khánh Đông Shipping, chạy tour du lịch dọc theo khu vực Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Ông Wang Jianhua, Phó tổng giám đốc công ty cho biết đây là lần đầu tiên có vụ tai nạn nghiêm trọng xảy đến với công ty. Được biết công ty này hoạt động từ năm 1967.

Chia sẻ