Chiếc Boeing đầu tiên của Việt Nam đang được "xẻ thịt"

Quốc Ấn,
Chia sẻ

Chiếc máy bay Boeing 707 đầu tiên của Việt Nam số hiệu VN-394 nằm tại lô đất 117 đường Hồng Hà (gần sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh) đang được tiến hành "xẻ thịt" .

Chiếc máy bay Boeing 707 này được đưa về Việt Nam sau 1975 và đã bị tháo gỡ tất cả các thiết bị kỹ thuật, máy móc do công tác bảo trì, sử chữa quá tốn kém. Đến năm 1980 thì không gian xung quanh máy bay được tận dụng để mở quán cà phê và người Sài Gòn hay gọi là "cà phê Boeing" hay "cà phê máy bay". Sau 30 năm nằm ở bãi đất trống trên đường Hồng Hà, ngày 16/6 chiếc máy bay cũ đã được tháo dỡ.

máy bay
Các công nhân đã tập kết vật liệu, kỹ thuật để xử lý cắt dỡ xác chiếc máy bay đặc biệt này.

máy bay
Toàn bộ khu vực xung quanh được quây bạt lại để che chắn .

máy bay
Phần đuôi máy bay vẫn còn nguyên. Có lẽ nó nằm ở khâu xử lý sau cùng...

máy bay
Công trình cắt dỡ Boeing 707 VN-394 nằm xa mặt đường.

máy bay
Một bên cánh máy bay đã bị cắt rời.

máy bay
Các công nhân đang tìm cách cắt nhỏ phần khối nhôm của cánh máy bay đã bị cắt rời.

máy bay
Họ làm việc liên tục, kể cả dưới cái nắng nóng của buổi trưa.
Chia sẻ