Cháu bé bị 3 giáo viên bạo hành phải nhập viện

Theo Soha/Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Chiều 6/10, gia đình cháu bé 15 tháng tuổi trong vụ bạo hành ở nhóm lớp mầm non Sơn Ca cho biết, cháu bé bị hoảng loạn tinh thần và sốt nên phải vào viện Việt Nam - Cu Ba để khám.

Theo bố cháu Cù Hoàng Phi Long- cháu bé bị 3 giáo viên trói chân tay và nhét khăn vào miệng tại lớp học, sau khi sự việc xảy ra, khoảng 23h đêm 5/10, con anh giật mình khóc thét.

Cháu bị sốt, quấy khóc về đêm và hoảng loạn khi gặp người lạ. Mẹ cháu quá sốc nên rất buồn, thức trắng đêm qua và phải nghỉ việc để chăm con tại nhà.

Trả lời chúng tôi, bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ nhóm lớp mầm non Sơn Ca (Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, bà ủng hộ việc đưa sự việc cho cơ quan chức năng giải quyết.

bạo hành
Theo chia sẻ của anh Thương, gia đình anh thu thập được 3 clip quay cảnh cô giáo bạo hành bé trong lớp học bằng thìa, clip cháu bị trói chân và clip tại phòng làm việc giữa gia đình và 3 giáo viên và chủ nhóm lớp.

Tại buổi làm việc này, các cô giáo đã nhận mình có trói chân tay của cháu Long nhưng chỉ trói lỏng để dọa cháu vì cháu khóc không chịu ngủ. Tổng cộng quá trình này khoảng 5 phút thì bị bố mẹ cháu bắt quả tang.

Trả lời về việc những vết bầm tím trên cơ thể cháu do đâu, một trong 3 giáo viên cho biết, có thể là do… muỗi đốt, hoặc do các cháu trong quá trình chơi nên… cấu véo nhau (?!).

Được biết, Sơn Ca là cơ sở không được cấp phép hoạt động. Khoảng 1 năm trước, chủ cở sở này nộp tờ trình về Phòng Giáo dục xin cấp phép nhưng khi thẩm định, do không đủ điều kiện thành lập trường nên đã bị trả hồ sơ.
Chia sẻ