Cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc: Bắt cóc để tống tiền 30 triệu đồng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chỉ vì 30 triệu đồng tiền chuộc, Liễu đã liều lĩnh bắt cóc bé Hằng để tống tiền gia đình anh Tuấn và chị Duyên.

Kẻ bắt cóc liều lĩnh

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 13/12, cháu Nguyễn Thanh Hằng (4 tuổi) con chị Đỗ Thị Duyên và anh Nguyễn Văn Tuấn (trú tại xã Tả Thanh Oai – Thanh Trì – Hà Nội) bị một người phụ nữ lạ mặt đi xe máy bắt cóc trước nhà văn hóa thôn Hữu Trung.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình cháu Hằng hết sức hoang mang, gia đình nội ngoại cùng phối hợp với lực lượng chức năng, cung cấp một số thông tin quan trọng để cơ quan điều tra tìm ra manh mối của kẻ bắt cóc cháu Hằng.

Cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc: Bắt cóc để tống tiền 30 triệu đồng 1
Nhà văn hóa thôn Hữu Trung nơi cháu Hằng bị Liễu bắt cóc.

Theo nhận dạng của gia đình và một số người, người bắt cóc cháu Hằng là một phụ nữ trung tuổi có biểu hiện lạ. Đặc biệt, một chiếc camera đã ghi lại được hình ảnh của đối tượng nghi vấn.

Cơ quan CSĐT (công an huyện Thanh Trì) nhanh chóng triển khai kế hoạch theo dõi và bắt giữ đối tượng. Đến rạng sáng ngày 15/12, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Vũ Thị Thúy Liễu (44 tuổi, trú tại Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội) về hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc: Bắt cóc để tống tiền 30 triệu đồng 2
Chị Duyên thất thần khi hay tin con gái mình bị bắt cóc.

Theo đó, bước đầu đối tượng Liễu khai nhận, do bản thân khó khăn về kinh tế nên đã lên kế hoạch bắt cóc trẻ em, cụ thể là cháu Hăng để đòi tiền chuộc của gia đình. Sau khi bắt cóc cháu Hằng, Liễu liền đưa thẳng về nhà chị Đỗ Thị Thuyết (29 tuổi, trú tại Kiến Hưng – Hà Đông) gửi và nói là con gái nhà đứa cháu nhờ trông giúp.

Tại đây, Liễu đã hỏi thông tin về gia đình thông qua cháu Hằng, có được thông tin trong tay, Liễu đã mua một chiếc sim điện thoại và bắt xe ôm đến thôn Thương Phúc (Tả Thanh Oai – Hà Nội) để nghe ngóng tính hình.

Cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc: Bắt cóc để tống tiền 30 triệu đồng 3
Liễu cùng tang vật là chiếc xe máy gây án bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đến tối ngày 14/12, khi Liễu đang ở nhà chị Thuyết đã lấy một tờ giấy trên bàn học rồi viết một bức thư tống tiền với nội dung: “Ông bà muốn biết tin con ông bà ở đâu thì hãy gọi vào số máy 0168… và tuyệt đối không cho ai biết, nếu không sẽ bất lợi cho ông bà đấy”. Dự định, Liễu sẽ tống tiền, yêu cầu gia đình chuộc cháu với giá 30 triệu đồng. Tuy nhiên, Liễu bị công an bắt giữ ngay lập tức, đồng thời cơ quan điều tra đã giải cứu thành công cháu Hằng.

Rạng sáng ngày 15/12, cơ quan điều tra huyện Thanh Trì đã cho gia đình nhận cháu Hằng.

Những giọt nước mắt hạnh phúc

Bé Hằng được giải cứu và rất may là bé không bị tổn hại gì về thể chất, lẫn tinh thần do chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình. Khi nhận lại con gái gia đình chị Duyên, anh Tuấn vui mừng khôn xiết. Tại cơ quan công an chị Duyên đã ôm thật chặt cháu Hằng và dường như khóc nghẹn vì xúc động.

Không chỉ riêng chị Duyên, anh Tuấn mà tất cả anh em họ hàng của cháu Hằng đều có chung một niềm vui, niềm hạnh phúc khôn tả khi gần 2 ngày trôi qua họ như rơi vào trạng thái hoảng loạn, hoang mang bởi kẻ bắt cóc quá liều lĩnh, manh động.

Cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc: Bắt cóc để tống tiền 30 triệu đồng 4
Anh Tuấn bố cháu Hằng ôm chặt con vào lòng.

Có mặt tại cơ quan công an huyện Thanh Trì, chị Duyên nước mắt ngắn dài xúc động: "Tôi không biết nói thế nào, diễn tả cảm xúc thế nào nữa bởi với hai vợ chồng và gia đình tôi đây là niềm vui quá lớn. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí công an huyện Thanh Trì cùng các cơ quan truyền thông đã nỗ lực trong việc thông tin cũng như tìm được lại cháu về với gia đình".

Chị Duyên cũng cho biết thêm: "Sau vụ việc đáng nhớ này, gia đình tôi sẽ chẳng bao giờ để cháu chơi một mình và mắc phải những sơ hở như thế một lần nữa. Chúng tôi sẽ nuôi dạy cháu một cách tốt nhất, không để kẻ xấu lợi dụng thêm nữa".

Không chỉ riêng gia đình chị Duyên, anh Tuấn mà toàn bộ người dân xã Tả Thanh Oai khi biết tin cơ quan điều tra bắt được hung thủ bắt cóc cháu Hằng cũng đều vui mừng.

Cháu bé 4 tuổi bị bắt cóc: Bắt cóc để tống tiền 30 triệu đồng 5
Bố mẹ cháu Hằng nhận lại con từ tay các cơ quan công an huyện Thanh Trì.

Trao đổi với chúng tôi, chị Mai (có con học mẫu giáo) cho biết: “Không ngờ thủ phạm lại manh động thế, nhưng bản thân tôi và nhiều người dân tại đây đều vui mừng vì biết tin cháu Hằng đã trở về cùng với gia đình. Sau vụ việc này, chúng tôi cũng như nhiều người dân tại đây, nhất là những bậc cha mẹ có một bài học về việc để ý đến con em mình để tránh bị bắt cóc như trường hợp trên”.

Bác Chuyên (Tả Thanh Oai), cho biết: “Từ hôm cháu bé bị bắt cóc đến nay chúng tôi đều theo dõi sát từng giờ từng phút và chỉ mong cơ quan chức năng nhanh chóng tìm thấy cháu bé. Sáng nay ra nghe người dân thông báo với nhau là cháu Hằng đã được tìm thấy chúng tôi thấy phấn khởi lắm vì cháu Hằng còn quá nhỏ như các cháu nội ngoại nhà tôi vậy”.
Chia sẻ