Chặt 100 cây cổ thụ trong phạm vi thi công hầm chui Thanh Xuân

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trả lời tại cuộc họp báo sáng qua 6/11 về việc chặt hạ khoảng 100 cây xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, đại diện Phòng quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm cho biết: "Việc chặt hạ là để phục vụ xây dựng hầm chui nút Thanh Xuân".

Tại buổi họp báo sáng 6/11, ông Nguyễn Xuân Hưng (phó giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội) cho biết, khối lượng cây xanh đề xuất thay thế 275 cây trong đó chặt 194 cây không đúng chủng loại cây đô thị. Đây là những loài cây do do người dân tự ý trồng dễ gãy đổ, quả nhiều rụng gây mất vệ sinh và 160 cây được trồng tạm thời trên dải phân cách để lấy bóng mát nhưng cây hay bị gãy cành, đổ khi gặp mưa bão. Chặt hạ cây cong nghiêng, sâu đục gây mất an toàn giao thông (58 cây), dịch chuyển 23 cây do có kích thước nhỏ.

Chặt 100 cây cổ thụ trong phạm vi thi công hầm chui Thanh Xuân 1
Buổi họp báo tại Sở xây dựng Hà Nội sáng ngày 6/11.

Các cây xanh bị chặt bỏ nhằm sắp xếp, chỉnh trang đô thị, tổ chức giao thông đồng bộ, nâng cao chất lượng của hệ thống cây bóng mát trên tuyến đường.

Dự kiến việc triển khai chặt cây không đúng chủng loại đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục mất an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi sẽ hoàn thành trong tháng 11/2014.

Chặt 100 cây cổ thụ trong phạm vi thi công hầm chui Thanh Xuân 2
Trong các ngày 4 và ngày 5/11 các công nhân đã đốn hạ khoảng 100 cây xà cừ cổ thụ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khối lượng cây trồng dự kiến là 78 cây lát hoa tập trung hai bên đường. Tuy nhiên, việc trồng cây thay thế trên dải phân cách, Sở Xây dựng sẽ nghiên cứu phương án báo cáo UBND thành phố thực hiện sau khi sở GTVT phê duyệt phương án tổ chức giao thông.

Chặt 100 cây cổ thụ trong phạm vi thi công hầm chui Thanh Xuân 3
Các cây này có tuổi thọ lâu đời nên khiến người dân Thủ đô không khỏi nuối tiếc.

Gần đây, trên dọc tuyến đường Nguyễn Trãi gần 100 cây xà cừ cổ thụ bị chặt bỏ khiến nhiều người dân không khỏi nuối tiếc, ông Lê Trung Ngọc - Phòng Quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, để phục vụ xây dựng tuyến đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh, đã chặt hạ 112 cây và dịch chuyển 91 cây để phục vụ xây dựng 7 nhà ga (La Thành, Thái Hà, Láng, bến xe Hà Đông, Hà Đông, La Khê, Văn Khê). 

Ngoài ra, còn chặt 7 cây và dịch chuyển 1 cây nằm trong mặt bằng thi công đường tránh Quốc lộ 6. Ban quản lý dự án đường sắt - Cục đường sắt Việt Nam cũng được cấp phép cắt tỉa 79 cây có cành vướng vào phạm vi thi công cẩu Long Môn.

Tuy nhiên, những cây xà cử cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi bị chặt hạ là để phục vụ cho việc xây dựng hầm chui nút giao Thanh Xuân. Việc chặt hạ những cây cổ thụ này đều đã được cấp phép, ông Ngọc cho biết.
Chia sẻ