Chàng trai mắc bệnh ung thư quyên 5 triệu bảng Anh cho tổ chức từ thiện

Lê Minh,
Chia sẻ

Dù được chẩn đoán bị ung thư ruột ở tuổi 15 nhưng chàng trai Stephen Sutton đã đối mặt với bệnh tật bằng tinh thần lạc quan và yêu đời. Một trong những việc muốn làm của Stephen trước khi chết là quyên tiền cho Tổ chức ung thư thanh thiếu niên ở Anh (Teenage Cancer Trust).

Sau khi nhận được tin bệnh ung thư của mình không thể chữa được vào năm 2012, chàng trai Stephen, 19 tuổi, đã lên một danh sách 46 điều anh muốn làm trước khi chết. Anh đã dành 2 năm để thực hiện phần lớn những điều trong danh sách này, bao gồm chơi trống trước đám đông hàng chục nghìn người ở Wembley, nhảy dù và viết một quyển sách.

Thái độ sống tích cực và danh sách những điều muốn làm trước khi chết của Stephen đã làm lay động trái tim hàng nghìn người, bao gồm cả thủ tưởng David Cameron và diễn viên hài Jason Manford. Hàng trăm nghìn người đã theo dõi và ủng hộ hành trình hoàn thành những điều Stephen muốn làm trước khi chết.

Chàng trai mắc bệnh ung thư quyên 5 triệu bảng Anh cho tổ chức từ thiện 1
Chàng trai 19 tuổi Stephen đã quyên góp được 5 triệu bảng Anh cho tổ chức Teenage Cancer Trust sau khi câu chuyện về trận chiến chống lại bệnh ung thư của anh lan truyền trên mạng xã hội.

Chàng trai mắc bệnh ung thư quyên 5 triệu bảng Anh cho tổ chức từ thiện 2
Trong danh sách những điều muốn làm trước khi chết của Stephen có nhảy dù và quyên tiền cho tổ chức từ thiện 
Teenage Cancer Trust.

Chàng trai mắc bệnh ung thư quyên 5 triệu bảng Anh cho tổ chức từ thiện 3
Ôm một con vật lớn hơn mình cũng là một trong 46 điều Stephen muốn làm trước khi chết.

Chàng trai mắc bệnh ung thư quyên 5 triệu bảng Anh cho tổ chức từ thiện 4
Stephen giữa đám đông trong một buổi tiệc tổ chức quyên tiền cho 
 Teenage Cancer Trust.

Chàng trai mắc bệnh ung thư quyên 5 triệu bảng Anh cho tổ chức từ thiện 5
Thái độ sống tích cực của Stephen đối mặt với bệnh ung thư đã làm lay động trái tim của hàng nghìn người.

Vào thời điểm Stephen qua đời vào tháng 5/2014, Stephen đã quyên góp được 3 triệu bảng Anh cho Teenage Cancer Trust, vượt xa mục tiêu ban đầu của anh là 10.000 bảng Anh. Và mới đây, số tiền quyên góp này đã lên đến 5 triệu bảng Anh.

Mẹ của Stephen, bà Jane Sutton cho biết: “Con trai tôi là một chàng trai dũng cảm. Stephen tin rằng mỗi người trẻ tuổi mắc bệnh ung thư đều có một câu chuyện truyền cảm hứng và tôi tin rằng rất nhiều người trẻ tuổi tương tự Stephen cũng gây quỹ hỗ trợ Teenage Cancer Trust”.

Số tiền quyên góp sẽ được dùng để tài trợ cho các đơn vị mới của Teenage Cancer Trust tại 7 bệnh viện ở Anh và Scotland, trao 50 học bổng Stephen Sutton để đào tạo y tá chuyên khoa ung thư. Số tiền này cũng sẽ chi trả cho 1500 bệnh nhân ung thư đến tham dự sự kiện “Người bạn ung thư”, nơi những thiếu niên bệnh ung thư gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và kết bạn.

Giám đốc điều hành tổ chức Teenage Cancer Trust cho biết: “Món quà của Stephen đối với tổ chức từ thiện có ý nghĩa nhiều hơn chuyện tiền bạc. Câu chuyện của Stephen sẽ giúp chúng tôi truyền cảm hứng đến những người trẻ tuổi mắc bệnh ung thư trên khắp nước Anh”.

(Theo Dailymail) 

Chia sẻ