Chàng sinh viên kiếm 35 triệu/ngày nhờ bán chăn cũ của các cô gái

Vân Anh,
Chia sẻ

Bằng việc bán chăn cũ mua lại từ các cô gái, chàng sinh viên trẻ người Trung Quốc đã có câu chuyện “làm giàu không khó” độc đáo.

Long Yi là sinh viên trường Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc). Chàng sinh viên trẻ này đang gây sốt trên mạng vì kiếm được 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) mỗi ngày nhờ bán chăn cũ.

Khi nghe tin các chị khóa trên sắp ra trường, Long liên hệ mua lại những chiếc chăn cũ của các chị với giá khoảng mềm. Đặc biệt, Long chỉ mua chăn cũ của các các chị gái, không mua lại chăn của các anh.
 
Long Yi (áo trắng) đã làm giàu từ việc bán chăn cũ.

Sau đó, chàng sinh viên lên mạng quảng cáo bán chăn giá rẻ cho các bạn sinh viên. Long bán hàng ngay trong khuôn viên trường. Anh chàng dựng hẳn một sạp hàng với lời quảng cáo “Bán đồ giường ngủ của các chị em mới tốt nghiệp, số lượng lớn”. Gian hàng của Long bán được rất nhiều hàng. Mỗi ngày Long thu được 10000 nhân dân tệ. 
 
Long chỉ mua chăn cũ từ các chị gái sắp tốt nghiệp rồi bán lại.

Bên cạnh những sinh viên khó khăn muốn mua chăn giá rẻ, cũng có những người mua chăn vì mục đích… tình cảm. Xiao Lei, một khách hàng mua chăn nói: “Đây là một món hời. Những chiếc chăn này đã được người tôi yêu thầm dùng suốt ba năm qua. Giờ đây, cô ấy tốt nghiệp rồi, tôi sẽ giữ chiếc chăn này như một món quà lưu niệm.”. Xiao Lei đã bỏ 800 NDT (gần 3 triệu đồng) để mua hai chiếc chăn cũ. 
 
Chàng sinh viên rao bán trên mạng để thu hút nhiều khách.

Long nói rằng, anh nghĩ đến việc kinh doanh chăn cũ sau khi thấy chị gái mình bán chăn trên internet. Chỉ vài phút sau khi đăng tin, chiếc chăn đã có người đến mua với giá hời. Từ đó, Long biết đây là cơ hội kinh doanh hiếm có. Anh chàng đi thu mua hàng chục chiếc chăn từ các chị gái tốt nghiệp và bán lại cho các sinh viên.
 
Có sinh viên mua chăn vì giá rẻ....

Những chiếc chăn do các chị gái dùng thường rất bền, đẹp, được giữ gìn cẩn thận, thơm tho sạch sẽ, không như chăn của các anh con trai thường… hôi. Chính vì thế, chăn của các chị thường dễ bán hơn. Long cũng không ngờ, nhiều bạn nam sẵn sàng bỏ tiền ra để mua chăn của người trong mộng về làm kỷ niệm. Những lý do trời ơi này càng mang lại lợi nhuận cho Long.
 
... cũng có sinh viên mua chăn về làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, Long nói rằng, cơ hội “kinh doanh” không có nhiều, mỗi năm chỉ có một đợt mà thôi.
 
Long Yi thu về 10.000 nhân dân tệ /ngày nhờ việc bán chăn cũ 
 
Theo Chinadaily, Shanghaiist, Xinhuanet
Chia sẻ