Cha mẹ bắt con sống trong rừng chỉ vì ăn vụng bánh

Vân Anh (Theo NBC),
Chia sẻ

Hai vợ chồng tại South Carolina (Mỹ) đã bị bắt giữ vì hành vi bắt con gái 14 tuổi phải sống trong rừng vì tội ăn vụng một chiếc bánh Pop-tart.

Sở cảnh sát quận Sumter thông báo đã bắt giữ hai người: James Driggers, 33 tuổi và vợ, Crystal Driggers, 36 tuổi, vì đã không cho con gái vào nhà trong suốt hai ngày. Hai vợ chồng còn định bắt con ở ngoài đến hết tuần.

Đứa trẻ 14 tuổi bị cha mẹ bắt phải sống ở một cái lều dựng trong khu rừng. Điều đáng nói, khu rừng này rất nguy hiểm vì có heo rừng hoang dã. Cô bé chỉ được mang theo một cuộn giấy vệ sinh, một đèn pin, một cái đồng hồ và một cái còi.

Nếu muốn đồ ăn, cô bé phải đến nhà vào đúng một thời điểm nhất định trong ngày để được anh trai cho một lon Spaghetti với một chiếc thìa nhựa.
 
Hai vợ chồng Driggers đã bắt con gái ra ngoài rừng ở chỉ vì cô bé ăn vụng bánh.

Đêm thứ năm vừa rồi, khi một cơn bão lớn kéo về, cô bé vẫn phải một mình chống chọi trong rừng với bao nguy hiểm.

Người báo tin cho cảnh sát là bà ngoại của bé. Khi biết bé phải ở trong rừng lúc mưa bão, bà đã phải đội mưa để đưa bé về nhà. Tuy nhiên, ngay sau khi cơn bão qua đi, bố mẹ của em bé lại bắt em về rừng, bất chấp cảnh sát đã khuyên can.

Cảnh sát cũng điều tra trong một tháng gần đây, cô bé đều bị bố mẹ bắt ra ngoài từ 8 giờ sáng và cấm không được về nhà cho đến 6 giờ chiều.

“Cô bé bị cấm về nhà vì một lý do gì đó. Không lấy đồ uống, không được dùng nhà tắm, không gì cả.” - Phát ngôn viên sở cảnh sát Braden Bunch nói.

Điều đáng nói, tuần vừa qua, quận Sumter đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục càng khiến nhiều người xót thương số phận bé gái.

Gia đình Driggers có năm người con khác, trong đó có bốn người có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra sự việc, được chăm sóc còn bé gái bị phạt ở ngoài rừng và đến bây giờ phải sống tạm ở Sở dịch vụ xã hội South Carolina.

“Chúng tôi cho rằng cha mẹ đã đi quá giới hạn, từ việc sửa đổi hành vi cho trẻ đến vi phạm luật hình sự.” – Bunch cho biết.

Cha mẹ của bé gái bị buộc tội không chăm sóc trẻ em theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm.
 
Chia sẻ