Cây kiểng từ củ cải, cà chua, ớt đỏ chưng Tết giá vài chục nghìn hút hàng ở TP.HCM

Hương Thu ,
Chia sẻ

Dịp Tết năm nay, những loài rau quả như củ cải, ớt, cà chua, dâu tây… đang trở thành những loài cây kiểng chưng Tết độc đáo ở khu vực phía Nam.

Chỉ vài ngày nữa là đến dịp Tết Nguyên Đán, hầu hết các chợ hoa xuân ở TP.HCM đều đã đồng loạt mở cửa. Năm nay, UBND thành phố cho mở 131 chợ hoa xuân tại các quận huyện trên địa bàn để phục vụ người dân và du khách mua sắm, tham quan. Trong đó, có nhiều chợ hoa lớn như ở Bến Bình Đông (quận 8), công viên Hoàng Văn Thụ, 23/9, Gia Định…

caykieng
Hầu hết các chợ hoa xuân ở TP.HCM đều đã đồng loạt mở cửa.

Rất nhiều các loài hoa, cây kiểng, bonsai… được bày bán. Phổ biến nhất vẫn là quất cảnh, hoa mai, vạn thọ, hướng dương, phong lan… với rất nhiều phân khúc giá khác nhau. Ngoài những mặt hàng có giá tiền triệu, cũng có những chậu vốn là cây thực phẩm chỉ vài chục ngàn nhưng rất hút khách như ớt, bắp cải, củ cải, lúa, bắp…

caykieng
Ớt trở thành cây kiểng chưng Tết.

Những loài cây này được các chủ vườn ở miền Tây tạo hình độc đáo, đẹp mắt. Tại công viên Gia Định, chỉ tay vào những chậu ớt nhỏ đủ màu, anh Hoàng Văn Hiếu (quê Bến Tre) nói: “Mỗi đêm, xe chở đến gian hàng của tôi 100 chậu ớt kiểng và nhanh chóng bán hết chỉ sau một ngày”.

Theo anh Hiếu, những cây ớt này được chủ vườn trồng cách đây 2 tháng, dùng các biện pháp kích thích cây ra xum xuê trái. Khác với ớt thường, ớt để chưng Tết ngoài màu đỏ, còn có các mầu nâu, tím, xanh, vàng… với các hình thù tròn, dài, hình bầu để phù hợp với thị hiếu của khách hàng.

caykieng
Với giá khoảng 30 ngàn/chậu, có nhiều người tìm mua ớt.

caykieng
Đa dạng chủng loại, màu sắc ớt kiểng.

Với giá khoảng 30 – 50 ngàn/chậu, nhiều chủ hàng khẳng định bán ớt kiểng không sợ lỗ, kiểu gì cũng sẽ hết hàng trước giao thừa. “Những loại ớt này đều của các tỉnh miền Tây mang lên, năm nào cũng dồi dào hàng. Người ta hay mua mỗi người thường vài chậu về chưng trong bàn, cửa sổ…”, anh Nguyễn Đức Thiện (bán hàng ở đường Hoàng Minh Giám) nói.

Nếu như ớt là mặt hàng rau quả chưng Tết đã phổ biến thì năm nay còn có một số loại rau khác đã được “lên đời” thành cây kiểng. Nhập về 50 chậu cây bắp cải từ tình Bến Tre, chỉ sau 2 ngày bán, chị Thu Minh (chủ gian hàng ở chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng) chỉ còn dư được 5 chậu. Những chậu cải này có giá 120 -150 ngàn/chậu, từng lá nở bung ra, khác hẳn bắp cải thường hay ăn.

caykieng
Chậu bắp cải bán với giá 120 ngàn/chậu.

caykieng
Cây củ cải đỏ có xuất xứ từ Hàn Quốc.

“Loại bắp cải kiểng năm nay mới có nên tôi dè dặt lấy ít, bán thử nghiệm thôi nhưng mau hết hàng quá. Ở mấy chỗ khác cũng gần hết bắp cải luôn rồi”, chị Minh cho biết. Ngoài ra, chị Minh còn bán thêm cây củ cải đỏ có xuất xứ từ  Hàn Quốc. Mỗi chậu chỉ có một cây, nổi bật là màu đỏ chót của củ cải, được bán với giá 150 ngàn/chậu.

Trong khi đó, gian hàng ở hội hoa xuân công viên Gia Định của anh Minh Tài (quê Long An) thì có cây cà chua. Những chậu cà chua nhỏ nhưng trĩu quả được bán đồng giá 30 ngàn. “Những cây này đều do vườn tôi tự làm, không phải nơi nào cũng có. Dù bán không lời nhiều nhưng thấy nhiều người mua nên cũng vui”, anh Tài cho biết.

cachua
Chậu cà chua được bán tại công viên Gia Định.

caykieng
Dừa non cũng thành cây chưng Tết.

Năm nay, một cửa hàng chuyên bán đồ Đà Lạt trên đường Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận) mạnh dạn bán thử bộ sản phẩm cây chưng Tết dâu tây – cà chua. Theo chủ tiệm, những cây dâu tây chính hiệu Đà Lạt, cùng các cây cà chua có quả màu đen, đỏ… được bán với giá khoảng 130/chậu. Những ngày cận Tết, cửa hàng bán hàng trực tiếp chục chậu mỗi ngày, chưa kể vận chuyển đi các tỉnh.

Tương tự, các cây lúa, ngô, dừa non cũng được tận dụng làm chậu kiểng. Nông dân Ngô Văn Sơn (45 tuổi, Đồng Nai) đã thử nghiệm, tạo hình những cây lúa, bắp thành cây kiểng. Ông chỉ mỗi loại khoảng 150 chậu và đều đã có có người đặt hàng hết từ trước Tết.

caylieng
Nông dân Ngô Văn Sơn trồng lúa, bắp làm cây chưng Tết.

Ngoài ra, trên đường Hoàng Minh Giám cũng có nhiều người bán các chậu lúa xuất xứ từ Long An với giá 150 ngàn/chậu. “Năm nay tôi nhập 200 chậu lúa, và đã bán hết được 1/3. Thường phải 1-2 hôm nữa, khi lúa trổ bông mới thực sự là đẹp nhất, lúc ấy mới có nhiều người mua”, chủ gian hàng cho hay.

caykieng

Những chậu lúa được bán trên bỉa hè đường Hoàng Minh Giám.

caykieng
Có tất cả 131 hội hoa xuân ở TP.HCM.

131 chợ hoa xuân tại TP.HCM sẽ đồng loạt khai trương từ ngày 1/2 và trả lại mặt bằng trễ nhất vào lúc 12g ngày 7/2 (từ ngày 23 đến ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân). 

Để phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin, giải trí của người dân, du khách, nhiều chợ hoa trong số này sẽ tổ chức lắp đặt các điểm phát wifi miễn phí như: công viên Lê Văn Tám, công viên Gia Định, chợ hoa Phú Mỹ Hưng, chợ đầu mối Bình Điền, bến Bình Đông (quận 8), Công viên Lê Thị Riêng (quận 10), Công viên Phú Lâm (quận 6)...

Chia sẻ