Cây cối, bảng hiệu ở Sài Gòn gãy đổ sau cơn mưa lớn

Hương Thu,
Chia sẻ

Trận mưa lớn kèm giông lốc chiều ngày 28/7, đã khiến một số cây cối, bảng hiệu… trên đường phố Sài Gòn đổ sập. May mắn không có thiệt hại về người.

muabao
Trận lốc kèm mưa lớn diễn ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 28/7, đã khiến một vài cây trên đường Ba Vân (P.14, Q.tân Bình) bị bật gốc, ngã đổ xuống đường. 

muabao1
Cây hoa sữa tại số nhà 106, đường Ba Vân bị bật gốc. Theo người dân cây hoa sữa đã đè phải một người đàn ông và làm móp đầu một chiếc xe máy đang đi trên đường. Người đàn ông chỉ bị xây xước nhẹ.

muabao2
Một cây bàng ngã đổ làm gẫy mái hiên nhà số 89, của bà Đặng Thị Kim Phượng (đường Trần Tấn, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú). 

muabao3
Một bảng hiệu lớn ngay trên đường Âu Cơ, số nhà 1020, P.14, Q. Tân Bình đã bị lốc xô ngã, nằm "vắt" trên đường dây viễn thông.

muabao4
Theo người dân trong khu vực, bảng hiệu đổ xuống trong cơn lốc, lúc đó có nhiều người qua lại nhưng do vướng phải đường dây nên không rơi xuống đường.
muabao5
Trên đường Trường Chinh (P.14, Q. Tân Bình), một mảng tôn lớn có nhiều thanh sắt gia cố nặng hàng chục ký bay xuống, nằm ngay giữa đường. 

muabao6
Trước cổng nhà số 958/2 đường Âu Cơ (P14. Q. Tân Bình), một cây bàng lớn bị ngã đổ. Sau cơn mưa lớn, lực lượng môi trường đô thị có mặt để dọn dẹp hiện trường.

muabao7
Cây bàng lớn nằm ngay phía sau trường mầm non số 14, có tuổi đời hơn 20 năm.

muabao8

muabao9
Lực lượng dân phòng cũng có mặt để chặt cây, giải phóng đường đi cho người tham gia giao thông qua tuyến đường này.

Chia sẻ