Cậu bé hai tuổi được cứu sống nhờ một "cô" chó cho bú sữa

Nhung Nhung/Daily Mail,
Chia sẻ

Một cậu bé 2 tuổi bị bỏ rơi mới được tìm thấy tại cảng bỏ hoang tại Arica, Chile vào thứ Năm, ngày 3/9 vừa qua. Điều đáng nói là người ta phát hiện ra cậu có thể sống sót được trong điều kiện không nước uống và đồ ăn là nhờ một chú chó mang bầu có tên Reina cho bú sữa.

Cậu bé được người đi đường phát hiện tại một nhà máy cơ khí nhỏ tại khu ổ chuột ở cảng. Người ta đã trông thấy cậu được cô chó Reina cho bú. Các quan chức cũng tin rằng có thể Reina đã nuôi cậu bé bằng sữa của mình.

cau-be-bi-bo-roi-7
Cậu bé được tìm thấy trong tình trạng không quần áo, da bọc xương.

Cảnh sát địa phương sau khi nhận được thông báo đã đến hiện trường, và ngay lập tức cậu bé đáng thương được đưa đến bệnh viện Regional Dr. Juan Noé, nằm cách thủ đô Santiago 2.000km về phía Bắc, trong tình trạng trên người không có quần áo.

cau-be-bi-bo-roi-1
Cô chó Reina được cho là đã cứu cậu bé khỏi chết đói nhờ sữa của mình

cau-be-bi-bo-roi-3
Chăn và những miếng vải bẩn này là nơi cậu bé 2 tuổi này ngủ mỗi đêm

Qua sơ khám, các y bác sĩ xác định em bị suy dinh dưỡng nặng, viêm da, và trên người nhiều chấy rận, theo trang 24Horcas.cl đưa tin. Phát biểu trên tờ Star of Arica, cảnh sát trưởng Diego Gajardo cho biết cậu bé có dấu hiệu bị "bỏ rơi", và hiện đang tạm thời được tổ chức bảo trợ trẻ em địa phương chăm sóc.

cau-be-bi-bo-roi-4
Cảnh sát trưởng Diego Gajardo phát biểu với báo giới.

Các hàng xóm của em cho biết người mẹ cũng đã đến tại bệnh viện nhưng trong tình trạng "say mềm". Tuy nhiên, bà không bị bắt giữ do cảnh sát không thấy cậu bé có dấu tích bị đánh đập hay tổn thương trên cơ thể. Vẫn chưa thể xác định được cha mẹ em đã ở đâu khi người ta phát hiện ra cậu con trai hai tuổi của họ trong tình trạng đói khát ở nhà máy.

cau-be-bi-bo-roi-5
Khu cảng bỏ hoang ở Arica, Chile, nơi cậu bé và cô chó Reina được tìm thấy.

"Câu chuyện này khiến tất cả người lớn chúng tôi phải xấu hổ", ông Marcela Labrana, đại diện cho cơ quan Dịch vụ công Quốc gia Chile phát biểu trên tờ Mirror. Ông cũng mô tả vụ việc này là "đáng lên án" và "phi nhân tính". Tòa án cũng đã sắp xếp một phiên tòa vào ngày 22/9 tới đây để xem xét trao quyền chăm sóc em bé cho ai.
Chia sẻ