Cặp vợ chồng mới cưới thoát khỏi tay tử thần trong trận động đất ở Nepal

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Cặp vợ chồng mới cưới Alex và Sam Chappatte là hai trong số hàng chục nhà leo núi và khách du lịch đang ở trên đỉnh núi Everest khi động đất ở Nepal gây ra trận lở tuyết kinh hoàng.

Alex và chồng mới cưới là Sam Chappatte đã chia sẻ về sự khủng khiếp của thảm hoạ động đất ở Nepal khi gây ra đợt lở tuyết kinh hoàng, phá vỡ mọi thứ xung quanh và họ buộc phải trú ẩn trong trại tạm giữa đường trên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Vợ chồng nhà Chappatte, cùng 28 tuổi, đã lên đường hưởng kỳ trăng mật ngọt ngào trong 2 tuần sau khi kết hôn ở Ghana. Cặp đôi đến từ London đã yêu nhau kể từ khi vẫn còn niên thiếu. Cả hai cũng nghỉ việc để leo Everest, 1 năm sau khi họ bị buộc phải từ bỏ nỗ lực chinh phục đỉnh núi này.

Cặp vợ chồng mới cưới
Alex và Sam Chappatte đã bị mắc kẹt trên đỉnh Everest sau khi động đất kinh hoàng ở Nepal gây ra lở tuyết trên đỉnh núi cao nhất thế giới.

Họ đã cập nhật trên blog của mình vào đêm ngày hôm qua, 25/4, để trấn an người thân rằng cả hai đều không bị tổn thương gì. Hai vợ chồng cũng chia sẻ về khoảng thời gian khủng khiếp khi bị mắc kẹt trong trại tạm và không biết phải làm gì tiếp theo.

Họ đã mô tả thử thách lần này là "vô cùng đáng sợ". "Trận động đất mạnh 7,8 độ richter ở Nepal xảy ra khoảng 30 phút sau khi chúng tôi vượt qua thác băng vào sáng ngày hôm qua và tìm thấy lều của mình. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội nhưng trước khi chúng tôi có thể phản ứng thì đã nghe thấy tiếng ai đó hét lên "Chạy ra khỏi lều ngay và cầm lấy rìu phá băng!"", cặp vợ chồng kể lại.

Cả hai loạng choạng chạy ra ngoài và nhìn thấy một trận tuyết lở đang lao thẳng về phía đoàn leo núi. Một luồng gió mạnh quạt họ ngã xuống đất. Tất cả cố gắng vùng dậy và chạy đến chỗ trú ẩn phía sau những túp lều và tự neo mình bằng chiếc rìu. "Chúng tôi tập trung vào việc giữ một lỗ thông khí để có thể thở được", Chappatte cho biết.

Các quan chức địa phương cho hay có 17 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong trại căn cứ ở Everest, trong khi những người tại hai trại cao hơn không thể tự đi xuống núi mà phải nhờ trực thăng cứu hộ.

Những người may mắn sống sót đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc sinh tử. Nick Talbot, đến từ hạt Durham, Anh, cho hay trận tuyết lở "giống như một cơn sóng thần" bị đánh gục bởi những dòng thác tuyết khổng lồ.

Talbot, 39 tuổi, đã được trực thăng cứu hộ đưa xuống núi, nhưng cho biết nhiều người trên đỉnh Everest dường như đã thiệt mạng bởi trận động đất kinh hoàng ở Nepal.

Trong khi đó, Chris Harling, người dẫn đầu Cuộc thám hiểm đỉnh Everest North Ridge 2015, cũng may mắn thoát chết trong thảm hoạ kinh hoàng. Anh viết trên Facebook sau khi thoát khỏi tay tử thần: "Ở trong căn cứ trại, ban đầu chúng tôi cảm thấy những chấn động nhỏ, sau đó mặt đất bắt đầu rung lắc như có những làn sóng chạy dưới chân chúng tôi".

Những nhà thám hiểm người Anh khác thì mô tả cảnh tượng nhìn thấy "những tảng đá kích cỡ to bằng chiếc xe" khi đỉnh Everest rung chuyển trong 2 phút khi trận động đất xảy ra. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà leo núi vẫn bặt vô âm tích sau trận động đất ở Nepal. Ít nhất 50 người được liệt vào danh sách mất tích trên công cụ Google Person Finder hoặc danh sách Hội chữ thập đỏ quốc tế.

Gia đình những người mất tích đã đăng tải ảnh và mô tả về người thân của mình trên mạng với hy vọng nghe được thông tin gì đó về họ. Trong khi đó, con số người tử vong ngày càng tăng cao, với hơn 2.300 nạn nhân được xác nhận đã thiệt mạng trên khắp Nepal và các quốc gia lân cận. Tuy nhiên, con số tử vong có thể vẫn chưa dừng lại và được cảnh báo có thể tăng lên đến 10.000 người.

Chân dung những du khách người Anh mất tích sau khi trận động đất ở Nepal gây ra đợt lở tuyết kinh hoàng trên đỉnh Everest:

Cặp vợ chồng mới cưới
Darren Smith, từ Edinburgh, đang đi du lịch cùng bạn gái Fiona Lamont, vẫn bặt vô âm tích sau thảm hoạ.

Cặp vợ chồng mới cưới
Ashrafe Sultana (ảnh trái), đến từ London và Mitch Carpenter, 23 tuổi, đến từ Berkshire, hiện đều mất liên lạc.

Cặp vợ chồng mới cưới
Người thân của Backpacker Sam Stalker (ảnh trái) và vận động viên leo núi giàu kinh nghiệm Ade Summers vẫn đang mất tích.

Cặp vợ chồng mới cưới
Gia đình của Anna Buchanan (ảnh trái) và Alex White, 34 tuổi, đang mong ngóng tin tức của cả hai từng ngày.

Cặp vợ chồng mới cưới
Ross Smitth, đến từ Scotland (ảnh trái) và Martin Oppenheim, đến từ Berkshire, nằm trong danh sách nạn nhân mất tích.

Theo Dailymail
Chia sẻ