Cận Tết: Đề phòng trộm đột nhập đục két, cướp đường phố, ôsin gian dối

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo cảnh báo của một số đơn vị nghiệp vụ, vào các dịp cuối năm tội phạm hoạt động càng tinh vi và manh động.

Ung dung khuân két

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã khởi tố Phạm Trường Giang (SN 1983), trú ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, nhân viên phòng kỹ thuật của bệnh viện đa khoa Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội), để điều tra xử lý về hành vi Trộm cắp tài sản. 

Đồng phạm của Giang trong vụ án này cũng bị CQĐT xem xét khởi tố, là Lê Mạnh Đoàn (SN 1983), trú ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên.
Theo tài liệu điều tra, tối 17/11, Giang và Đoàn lên kế hoạch đột nhập vào phòng làm việc của ông M., cán bộ bệnh viện đa khoa Đức Giang, nhằm lấy trộm két sắt. 

Trước đó, làm việc tại bệnh viện, thời gian gần đây, Giang biết được ông M. để trong két số tiền khá lớn. 

trộm két
Hai đối tượng trộm két, trong đó Giang (trái) từng là cán bộ của viện Đức Giang

Trong buổi tối hôm gây án, Giang cùng đồng phạm bàn nhau lên phương án và dùng công cụ cạy cửa phòng ông M. ở tầng 7 Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Rạng sáng 18/1, các đối tượng đã khênh được chiếc két bên trong có khoảng 260 triệu đồng, 3.000 USD cùng một số giấy tờ quan trọng xuống phòng riêng của Giang rồi ung dung đánh xe khuân két đi khỏi địa bàn.

trộm két
Tang vật

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, ngay trong ngày 18/1, CAQ Long Biên đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt 2 đối tượng gây án. Chiếc két sắt được mang về nhà Đoàn để phá đáy. 

trộm két
Nơi xảy ra vụ việc

Số tiền lấy được, Giang giữ 200 triệu đồng; Đoàn cầm 2.700 USD và 50 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng mang chiếc két ném xuống hồ ở tổ 10 phường Phúc Lợi. 

Đói... đi cướp taxi

Cũng trong tháng vừa qua (đêm 8/1) đã xảy ra một vụ cướp taxi táo bạo trên địa bàn quận Long Biên. Hai đối tượng gây án được làm rõ là Nguyễn Văn Linh (SN 1999), quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999), quê quán Thanh Ba, Phú Thọ. 

Bị hại là anh Trần Văn Khải, trú tại Linh Đàm, quận Hoàng Mai (tài xế hãng taxi Thanh Nga).

Hai đối tượng cướp taxi
Hai đối tượng cướp taxi

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h, đêm 8/1, trông thấy 2 nam thanh niên đi bộ trên vỉa hè phố Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, anh Khải hạ kính xe mời chào. Khách lập tức đồng ý, thuê chở sang khu đô thị Sài Đồng, quận Long Biên.

Đến đoạn đường vắng người trong khu đô thị, xe vừa chạy chậm lại, bất ngờ đối tượng ngồi ghế sau chồm lên thít cổ anh Khải, đấm vào mặt. Tên còn lại lục túi quần, lấy của anh Khải 2,3 triệu đồng.

Lợi dụng lúc các đối tượng mải lục tìm thêm tài sản giá trị trong xe, anh Khải mở cửa bỏ chạy, hô hoán. Hai tên cướp vùng chạy, lấy đi chiếc điện thoại di động và chìa khóa xe ô tô.

Sau 2  ngày tổ chức truy bắt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22h ngày 10/1, tổ công tác CAQ Long Biên đã bắt được 2 đối tượng gây án nói trên và đã khởi tố vụ án về hành vi Cướp tài sản.

Cướp chủ yếu nhằm vào phụ nữ

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho hay: “Trong những ngày đầu tháng 1/2016, trên địa bàn các quận nội thành đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Đáng chú ý, các đối tượng chủ yếu nhằm vào phụ nữ, các cô gái trẻ hoặc đôi trai gái còn trẻ…

Gần 1 tháng trở lại đây, Đội 8 phối hợp với các tổ công tác 141 và các đơn vị chức năng khác đã phát hiện, truy xét và bắt giữ 4 ổ nhóm cướp giật và trộm cắp tài sản với 8 đối tượng phạm các tội trộm cắp, cướp giật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Những cảnh báo không thể bỏ qua

Nói về các thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng có hành vi phạm pháp, Thượng tá Nguyễn Viết Chức - Phó trưởng Công an quận Long Biên cho rằng, vào các dịp lễ Tết, nhất là tháng “củ mật” các đối tượng phạm pháp có dấu hiệu manh động. 

Do tệ nạn cờ bạc, nợ nần hoặc do làm ăn kinh tế khó khăn liên quan đến tiền bạc… chúng sẵn sàng hành động khi có cơ hội để có tiền ăn chơi, trả nợ. Những nơi chúng thường nhắm đến để thực hiện hành vi trộm cắp, đột nhập là công sở, nhà dân ven đường, trong ngõ tối, các vùng giáp ranh…

Thượng tá Chức
Thượng tá Nguyễn Viết Chức

Thượng tá Chức cảnh báo: “Các nơi công sở nên lắp camera an ninh, chuông báo động và ánh sáng phải đảm bảo để quan sát vào ban đêm, bố trí lực lượng bảo vệ tốt…”.

Qua vụ đột nhập tại Bệnh viện Đức Giang, cũng là lời cảnh báo cho các cơ quan công sở cảnh giác và nâng cao ý thức giáo dục, tuyển chọn  người..

“Có những vụ trộm khi được làm rõ lại là cán bộ, nhân viên của đơn vị. Vì vậy ngay từ khâu tuyển người cũng cần được chú trọng về lý lịch, nhân thân…”, Thượng tá Chức nhấn mạnh.

Còn đối với các nhà dân, cần ý thức tự nâng cao chú trọng đảm bảo an ninh cho từng hộ, vị Thượng tá đưa ra cảnh báo.

“Cửa ra vào tuyệt đối phải an toàn, không nên dùng cổng, cửa gỗ… vì trộm sẽ dùng xà cầy cậy rất dễ.

- Chú trọng đến cửa tum phải tuyệt đối chắc chắn, chú ý các hộ xung quanh. Nếu tường sát nhà thì phải có rào chắn bằng sắt, cây sát tường, sát mái nhà thì phải chặt cành hoặc rào thép gai kiên cố. 

- Tuyệt đối không để các đối tượng có điều kiện tiếp cận, đột nhập vào gia đình một cách dễ dàng.

- Trước khi ra khỏi nhà, phải kiểm tra lại những góc khuất, gầm giường, nơi kẻ gian có thể ẩn náu.

- Nên lắp camera giám sát ở các khu vực mà các đối tượng dễ tiếp cận. Lắp chuông, còi báo động, đèn tự động…”.

Bên cạnh những thủ đoạn như đã cảnh báo ở phần trên, Thượng tá Chức cũng nhấn mạnh dịp cuối năm các loại tội phạm như trộm cắp xe máy, cướp, cướp giật tài sản và đặc biệt là trộm cắp móc túi tại các khu vực công cộng, đông người qua lại như ở các nhà ga, bến tàu, bến xe và các trung tâm thương mại, mua bán hàng hóa có nhiều diễn biến phức tạp.

Ông khuyên: “Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa tội phạm; đặc biệt là đối với các hộ gia đình có tài sản giá trị lớn và các cửa hàng kinh doanh nên lắp đặt các thiết bị báo động chống trộm như còi báo động liên hoàn, camera giám sát an ninh. 

Mặt khác, hệ thống khóa, chốt cửa chính, cửa tum, cửa sổ, lỗ thoáng khu vực công trình phụ của các gia đình, cơ quan, công sở… phải thường xuyên được kiểm tra và gia cố khi phát hiện hỏng hóc, hoặc không đáp ứng được các biện pháp phòng ngừa tội phạm.

Đối với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị mọi người dân cần cảnh giác xem hàng thật kỹ khi giao dịch mua bán. 

Lưu ý tại các địa điểm công cộng như nhà ga, bến tàu, bến xe và các trung tâm thương mại, mua bán hàng hóa lớn là những nơi tội phạm thường lợi dụng đông người để chen lấn, xô đẩy nhau hòng thực hiện hành vi móc túi".

ô sin
Vũ Thị H., nảy lòng tham, "cuỗm" lắc tay đính 9 viên đá quý trị giá 100 triệu của chủ (vụ việc xảy ra ngày 8/12/2014, tại Long Biên)

Còn đối với người giúp việc, Thượng tá Nguyễn Viết Chức, phó Trưởng Công an quận Long Biên cho rằng, người dân cần cẩn trọng khi thuê người giúp việc, phải hiểu tính tình và nhân thân của người mình thuê.

“Người giúp việc cho mình là người được trao gửi rất nhiều thứ, cần phải hiểu biết về họ… Có những gia đình khi bị người giúp việc lấy đồ rồi biến mất tăm nhưng lại không biết họ quê ở đâu và có mối quan hệ như thế nào”, Thượng tá Chức chia sẻ.

Đối với các tài xế, hãng taxi, Thượng tá Chức cũng khuyên các chủ doanh nghiệp nên thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tham gia các buổi đào tạo cho cán bộ nhân viên, tài xế về các cách đề phòng, đối phó với các thủ đoạn, các loại hình tội phạm…  

“Nhiều biện pháp để phòng ngừa hoạt động của tội phạm trong dịp áp Tết. Tuy nhiên, hiệu quả của nó chỉ được phát huy khi ý thức cảnh giác của mọi người dân được nâng cao” - Thượng tá Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Viết Chức, hiện là Phó trưởng công an quận Long Biên – Hà Nội. Trước đó, ông Nguyễn Viết Chức về phòng hình sự, công an Hà Nội, giữ chức vụ Đội trưởng Đội cảnh sát đặc biệt và trọng án, sau đổi thành đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

Chia sẻ