Liều mình xông vào đám cháy lớn cứu người ở New York

Vân Anh,
Chia sẻ

Những người lính cứu hỏa và cả người đi đường đã dũng cảm lao vào lửa để cứu những người mắc kẹt trong đám cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều thứ năm trên Đại lố số 2, thành phố New York, Mỹ. Vụ cháy đã khiến ba ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 19 người bị thương, 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Có bốn nhân viên cứu hỏa và một nhân viên EMS cũng bị thương nhẹ.

Sau khi lửa được dập tắt, tình hình được kiểm soát, Thị trưởng New York đã có lời khen ngợi lực lượng cứu hỏa FDNY. Đội cứu hỏa FDNY đã đến hiện trường vụ cháy chỉ vài phút sau khi nhận được cuộc gọi. Giữa lúc hoảng loạn đó, có hai người đã dũng cảm xông thẳng vào hiện trường vụ cháy để cứu người.

Lính cứu hỏa dũng cảm lao vào lửa 1
Người lính cứu hỏa mặc thường phục leo lên tòa nhà để phá cửa sổ, cứu người.

Đầu tiên là một người thanh niên, sau này được xác định là lính cứu hỏa, lao vào đám cháy để cứu người. Người lính này được đồng nghiệp thông báo về một đám cháy gần đó và anh không ngại ngần xông thẳng vào đám cháy để giảm thiểu thiệt hại về người. Anh lính cứu hỏa Peter Frank này còn rất tỉnh táo phá vỡ một nửa số cửa sổ giúp mọi người ra ngoài nhanh chóng.

Một người dân không rõ tên đã đi thẳng vào tòa nhà 121 Đại lộ số 2 trong khi vụ hỏa hoạn vẫn đang bùng phát mạnh. Lúc đó, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang cố thoát ra. Không ngần ngại, người thanh niên sẵn sàng cứu cô. Người thanh niên đó mặc quần jean xanh, áo jumper đen. 

Lính cứu hỏa dũng cảm lao vào lửa 2
Một người dân khác cũng rất dũng cảm cứu người gặp nạn.

Cùng lúc đó, Blake Farber, 29 tuổi, một nhà làm phim đang đi bộ qua khu vực xảy ra đám cháy. Anh thấy một công nhân đang mắt kẹt dưới tầng hầm tòa nhà. Người công nhân cố thoát ra nhưng không thể. Blake cùng bốn người dân khác đã chạy đến và kéo anh công nhân ra ngoài. Khuôn mặt người công nhân đầy khói và tro. 


Lính cứu hỏa dũng cảm lao vào lửa 3
Vụ cháy kinh hoàng khiến 19 người bị thương, 3 ngôi nhà sập hoàn toàn.

Ed Long, một người lính cứu hỏa cho biết, đa số người bị thương do những vụ nổ gây ra. Tại cuộc họp báo mới đây, Thị trưởng Blasio cho biết: hiện vẫn chưa có báo cáo về số người mất tích. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ khí gas.

Theo Dailymail
Chia sẻ