Cẩm nang mua sắm 2015: “Review” chợ Campuchia giữa lòng Sài Gòn

Trần Hằng,
Chia sẻ

Chợ Lê Hồng Phong được nhiều người dân TP.HCM biết đến với tên gọi khác là chợ Campuchia. Nơi đây bán đầy đủ các món ăn và các lại thực phẩm, hàng hóa đặc trưng của đất nước chùa tháp. Khu chợ luôn thu hút rất đông người dân và khách du lịch. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số nhược điểm.

Thông tin chung: Chợ Lê Hồng Phong (hay còn gọi là chợ Campuchia)
Địa chỉ: hẻm 374 Lê Hồng Phong  phường 1, Quận 10, TP.HCM
Thời gian bán: 6h- 18h

Các mặt hàng bán nhiều nhất: Khô cá lóc, cá sấy, khô sặc, tôm khô, các loại mắn, cá tra Biển Hồ Campuchia, cá trèn sấy, khô thịt ba rọi, mắm bò hóc, mắm cá linh, lạp xưởng, đường thốt nốt, lá sầu đâu... Các món ăn như bún bò chóc, bánh khọt, bánh chuối hấp (hoặc nướng), chè thốt nốt, xôi xiêm, chè Campuchia. Ngoài ra còn có quần áo, xà- rông, giày dép, dầu gió, các loại trang sức bằng kim loại, đá mang nét đặc trưng của người Khmer, trái cây Campuchia, quần áo, trang sức.
 
Chợ Campuchia có mặt tại Sài Gòn từ nhiều năm nay. Tọa lạc trong một con hẻm nhỏ ngoằng ngèo giừa lòng Sài Gòn, khu chợ thu hút rất đông lượng khách đến mỗi ngày. Khu chợ nổi tiếng với những món ăn đặc sản của đất nước Campuchia .

Đánh giá điểm cộng- điểm trừ:

Điểm cộng:
-    Bán nhiều món ăn đậm chất Campuchia
-    Khu chợ có nhiều gian hàng bán đa dạng các mặt hàng từ thức ăn, quần áo đến giày dép, trang sức
-    Có nhiều hàng ăn, hàng rong, nhiều món ăn chơi độc đáo
-    Gía cả bình dân
-    Không nói thách cao 
-    Người bán hàng vui tính, tận tình phục vụ khách hàng, giới thiệu nhiệt tình cho khách biết nguồn gốc, nguyên liệu của từng món ăn
-    Có bán nhiều mặt hàng gia đinh như: nồi niêu, xoong chảo, chén, bát, kim, chỉ, thun.
-    Ngoài các gian hàng bán đồ Campuchia thì cũng đan xen nhiều gian hàng khác bán đa dạng các loại thịt, cá, rau củ, trái cây Việt Nam cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn.

Điểm trừ:
-    Chỗ gửi xe nhỏ, khó tìm
-    Nhiều quầy hàng trong chợ bày hàng lấn đường người đi bộ
-    Một số người chạy xe máy vào trong khu chợ gây mất an toàn 
Đánh giá: 3/5
 
Chợ Lê Hồng Phong nằm trong hẻm 374/51 Lê Hồng Phong (phường 1, Quận 10), là khu chợ “ngoại” lâu đời nhất ở TP.HCM.
 
Tuy nằm trong con hẻm ngoằng ngèo nhưng khu chợ thu hút rất đông lượng khách mỗi ngày 
 
Chợ có gần 200 hộ kinh doanh. Mở cửa từ sáng đến chiều tối, lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán. Ban quản lý chợ cho biết có hơn 2/3 gian hàng là Việt kiều Campuchia kinh doanh các hàng hóa, thực phẩm Campuchia. 
 
 
 
Mặt hàng nổi tiếng được bán khắp chợ là các loại cá khô, trong đó khô cá tra biển hồ chính gốc được chế biến và mang từ Campuchia sang là đặc sản được mua  nhiều nhất
 
Cá khô được bày bán rất bắt mắt
 
 
Điểm nổi bật khu chợ này là các loại cá khô được đánh bắt từ Biển Hồ Phnôm Pênh. Rất nhiều loại cá được bày biện hấp dẫn, treo lủng lẳng khiến người mua quan tâm
 
Các món mắn bò hóc, mắn cá linh được rất nhiều khách hàng ưa chuộng
 
Xúc xích Camphuchia được làm bằng thịt heo, với hương vị cay nồng rất thích hợp ăn kèm với cơm hay bánh mì. Giá bán mỗi dây khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng
 
Đặc biệt tại đây có bán một loại lá được người dân ở đây gọi là lá sầu đâu, lá sầu đâu này khác hẳn với lá sầu đâu ở Việt Nam và có tác dụng chữa bệnh đau lưng nhức mỏi hoặc các bệnh về xương khớp.
 
 Lá sầu đâu làm gỏi với khô cá lóc là món ăn đặc sản của Campuchia. Mỗi phần gỏi được bán với giá từ 100.000 đồng- 200.000 đồng, muốn thưởng thức món gỏi này khách hàng phải đặt trước.
 
 Không chỉ phục vụ cho người dân Campuchia ở Sài Gòn, ngôi chợ này còn thu hút khá đông người du khách các nước đến để tham quan, thưởng thức những món ăn với hương vị ẩm thực khá riêng biệt tại đây. 
Những người bán hàng ở đây đều rất vui tính, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng.

 
 
Nhiều món chè được chế biến từ bí đỏ thành món chè bí sợi, chè Bà-bơ-chon-chang (hay còn gọi là chè bí) được làm bằng bí hấp và sữa đặc, có giá 10.000 đồng/miếng là món ăn được rất nhiều người lựa chọn bởi giá cả không quá đắt và mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe khỏe.
 
Món này thường được dùng để ăn chung với chè thập cẩm (chè Campuchia) có giá 15.000 đồng/chén.

 Quán bún Tư Xê tiếng từ nhiều năm, tại đây bán món bún Num-Bo-Chóc một trong những đặc sản của người dân Campuchia. Mỗi tô bún có giá 30.000-40.000 đồng
 
Chủ quán bún Tư Xê (khoảng 50 tuổi, Việt Kiều Campuchia) cho biết: “Những năm 1970 có rất nhiều người Campuchia sang Việt Nam sống, ban đầu trú ngụ tại Hóc Môn tiếp đến dời sang quận 8, gần 20 năm định cư ổn định tại quận 10. Cộng đồng người Khmer được bà con Việt Nam giúp đỡ rất nhiều”.
 
 
Rất nhiều mặt hàng khác như : Mì tôm, xúc xích, lạp xưởng cũng được các tiểu thương ở đây lấy từ Campuchia sang để bán. Đặc biệt hơn, tất cả sản phẩm bày bán đều được nhập khẩu từ Campuchia.
 
Xoài Xiêm nhập từ Campuchia về bán với giá 30.000 đồng/kg, loại xoài này rất thanh, có vị ngọt và hương thơm.
 
Ở đây còn bán bia, dầu ăn, nước ngọt, bánh,…ở đất nước Campuchia. 
 
Ngoài những gian hàng bán thức ăn, khu chợ này còn rất nhiều gian hàng bán quần áo, giày dép với giá rất rẻ
 
Chỉ cần 15.000 đồng khách hàng có thể chọn mua được một cái nón ưng ý
 
Kim, chỉ, thun, … những vật dụng để may được bày bán ở một góc chợ
 
Những quầy hàng bán đồ nhựa lâu đời
 
Khu bán đồ tươi sống. Hầu hết những người mua đều rất hài lòng với giá cả và các món ăn của chợ Campuchia.
 
Một số khách hàng vô ý chạy xe vào khu chợ đã làm mất điểm trong mắt du khách
 
Chỗ giữ xe nằm trong các con hẻm nhỏ xung quanh khu chợ.
 
Chia sẻ