Cả thế giới phải đối mặt với nắng nóng kỷ lục

Thu Hiền (Tổng hợp),
Chia sẻ

Sau khi gây ra hàng nghìn cái chết ở một số nước thuộc khu vực Nam Á, nắng nóng đã lan rộng đến châu Âu. Chính phủ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh và Pháp đều đã ra cảnh báo về một đợt nắng nóng bất thường.

Theo dự báo của các chuyên gia, nhiệt độ tại các nước châu Âu này có thể vượt 40 độ C trong những ngày tới. Chính phủ Pháp đã phải triển khai chương trình dự phòng khẩn cấp quốc gia nhằm đối phó với đợt nắng nóng này. Theo đó, các địa điểm công cộng như thư viện, rạp chiếu phim và trung tâm mua sắm đều phải lắp đặt thêm máy lạnh, đồng thời chuẩn bị sẵn kế hoạch đón người dân tránh nóng.

Nắng nóng
Hai người đàn ông Pháp tránh nắng dưới tán cây.

nắng nóng
Một em bé tại Paris đang làm mát mình ngay tại đài phun nước.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, chính quyền đã ban bố báo động ở hơn 40 tỉnh, trong đó tỉnh Cordoba được đặt báo động đỏ - mức cảnh báo cao nhất trong thang báo động khi nhiệt độ tại đây được dự báo có thể lên tới 44 độ C. Ngoài ra, các thành phố khác như Seville, Toledo cũng nằm trong số những nơi có mức nhiệt cao nhất. Thủ đô Madrid hôm 28/6 ghi nhận mức 39,2 độ C.

Các nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết, đây là hiện tượng thời tiết bất thường và cảnh báo người dân không nên đi ra ngoài khi nhiệt độ cao, đồng thời tăng cường uống nhiều nước để bù nước cho cơ thể.

Quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha cũng đưa ra cảnh báo cháy rừng. Được biết năm nay Bồ Đào Nha cũng phải hứng chịu thời tiết khô hanh bất thường khi mà 54% diện tích của nước này đã rơi vào tình trạng khô hạn.

 

nắng nóng bất thường
Nước Anh đang trải qua ngày nóng nhất trong lịch sử khi nhiệt độ lên 34 độ C.

Tại Anh, ngày hôm nay nhiệt độ của xứ Sương Mù dự báo lên tới 34 độ C - ngày nóng nhất trong 10 năm trở lại đây. Và cái nóng này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.

Tại Mỹ, các nhà dự báo khí tượng cũng cho biết sự kết hợp của nắng nóng khắc nghiệt cùng với những cơn giông ở nhiều khu vực có thể gây ra cháy rừng tại khu vực phía Tây của Mỹ và Canada trong suốt tháng 7 này.

nắng nóng
Nhiều quốc gia trên thế giới đang phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ tại phía tây của nước Mỹ có thể lên tới hơn 40 độ C trong tuần này. Thậm chí ở một số khu vực Tây Nam nhiệt độ còn có thể cao hơn.

Do nhiệt độ vẫn còn tiếp tục tăng cao kết hợp với độ ẩm thấp, các nhà chức trách kêu gọi người dân cần hết sức cẩn thận, đề phòng cháy rừng khi có những hoạt động gần rừng hay trong rừng.

Năm 2014 vừa qua được cho là năm nóng nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, xu hướng nóng đang tiếp diễn trong năm 2015 khi hàng loạt nước trên thế giới đã và đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt, gây thiệt hại không nhỏ đến sức khỏe và kinh tế. Đây cũng chính là lời cảnh báo cho con người bởi chính hành động chặt phá rừng là một trong những nguyên nhân gây ra hậu quả này.

Chia sẻ