"Bữa ăn của các bệnh nhân kham khổ là điều chúng tôi phải thừa nhận"

Kenh14.vn,
Chia sẻ

“Suất ăn của các đối tượng được chăm sóc tại đây đều có đầy đủ theo thực đơn nhất định phụ thuộc vào mức trợ cấp được hưởng đảm bảo chất dinh dưỡng. Suất cơm chỉ có 2 miếng thịt mỡ là không đúng hoàn toàn sự thực”.

Bữa chính 6.000 đồng/người

Mới đây, dư luận xôn xao trước hình ảnh bệnh nhân, người tâm thần - đối tượng được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An với thân hình gầy gò, da bọc xương, trên người không mảnh vải che thân đang bò trườn tại hành lang của trung tâm. Bên cạnh đó là những hình ảnh suất cơm trong bữa chính chỉ có 2 miếng thịt mỡ.

Không ít người tỏ ra bức xúc về việc thực hiện các chế độ chính sách dành cho các đối tượng được chăm sóc tại đây. Để tìm hiểu rõ vấn đề trên, ngày 25/8, chúng tôi đã có mặt tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Tường – Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: “Những hình ảnh trên chính xác được ghi lại tại trung tâm nhưng thực tế, bên cạnh cơm và thịt, vào ngày hôm đó còn có rau và canh nhưng ảnh chỉ thể hiện cơm và thịt, rau canh sau đó mới được mang lên không được ghi nhận”.

_nh 1-46d32

Cán bộ tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An “trần tình” về việc chỉ cho bệnh nhân ăn cơm với 2 miếng thịt mỡ. 

Hiện tại, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An đang là nơi chăm sóc cho 140 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, trong đó có 122 người thuộc diện tâm thần. Tại đây, các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được cấp hỗ trợ mức tiền ăn 360.000 đồng/tháng/người, người tâm thần sẽ nhận được mức hỗ trợ tiền ăn là 450.000 đồng/tháng.

“Với số tiền trên, chúng tôi đều có thực đơn đầy đủ cho từng trường hợp cụ thể. Mỗi bệnh nhân tại đây đều nhận được các khẩu phần ăn đảm bảo chất dinh dưỡng theo mức hỗ trợ họ được hưởng. Với bệnh nhân tâm thần, tiền ăn là 15.000 đồng/ngày, trong đó 3.000 đồng cho bữa sáng, còn lại 12.000 đồng chia cho hai bữa chính trong ngày. Thực đơn thường được thay đổi gồm có thịt hoặc cá, giò, trứng, rau, canh. Như thực đơn được ghi lại và chia sẻ trong ảnh thì vào buổi hôm đó gồm có thịt, rau, canh” - bà Nguyễn Thị Thu Phương – Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An cho biết.

_nh 6-49364

Suất ăn vào buổi trưa ngày 25/8 mà phóng viên ghi nhận tại trung tâm. Bữa cơm gồm có 2 miếng thịt ba chỉ, canh và rau.

“15.000 đồng/ngày ăn/người còn bao gồm cả tiền gia vị, gạo, củi… Với số tiền này, cũng cần hiểu và thông cảm vì chúng tôi đi chợ cũng rất khó khăn. Nhiều hôm mua lỡ tay còn bỏ tiền túi để bù, coi như giúp đỡ các bệnh nhân được chăm sóc tại đây. Với mức hỗ trợ như vậy việc các bệnh nhân ăn uống kham khổ chúng tôi không phủ nhận nhưng không đến nỗi họ gầy còm chỉ còn da bọc xương do ăn uống mà một phần vì họ bị bệnh và nhiều người còn không chịu ăn”, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – bếp trưởng tại trung tâm cho biết thêm.

 "Cán bộ nhân viên chúng tôi bị bệnh nhân đánh đập là chuyện bình thường"

Chúng tôi có mặt tại đây đúng vào giờ phát cơm cho các bệnh nhân được chăm sóc ở trung tâm. Bữa cơm trưa nay (25/8), cũng gồm có 3 miếng thịt ba chỉ, cơm, rau và canh. Khẩu phần ăn ngày hôm nay cũng giống hình ảnh được đăng tải đó trên mạng xã hội. Với tiêu chuẩn 6.000 đồng/suất ăn, các nhân viên tại đây đã phải “căng não” mới chia đủ khẩu phần ăn cho mỗi người.

Mỗi ngày 26 cán bộ nhân viên đều thực hiện việc chăm sóc, tắm rửa, nấu ăn, thậm chí đối với những trường hợp nặng không thể ăn được họ còn phải thay phiên nhau bón cơm cho bệnh nhân. Những lúc ốm đau, bệnh tật cũng một tay các cán bộ ở trung tâm chăm sóc.

a1-eb825

Hình ảnh được chị L.Đ chia sẻ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng - (Ảnh chụp màn hình).

“Có khi đang cho ăn, họ còn bị bệnh nhân đập cả tô cơm vào mặt, rồi chuyện cán bộ làm việc tại trung tâm bị bệnh nhân đánh đập là chuyện bình thường như cơm bữa. Họ là những người không được bình thường, không ý thức được hành động của mình nên chúng tôi khi bị đánh đập không ai trách gì bệnh nhân cả. Các cán bộ, nhân viên đều yêu thương coi bệnh nhân như người nhà.

Một năm 365 ngày, kể cả khi không có các nhà hảo tâm, đoàn từ thiện đến giúp đỡ chúng tôi đều thực hiện đầy đủ theo đúng trách nhiệm và tình cảm của mình đối với bệnh nhân. Việc bệnh nhân không mặc quần áo, ăn cơm không có thìa, đũa là yếu tố khách quan. Bởi một số trường hợp không chịu mặc quần áo, mình cố mặc thì họ lại xé rách. Còn nếu phát thìa, đũa cho những người bị tâm thần nặng sẽ vô tình “trao vũ khí” cho họ, họ không dùng để ăn cơm mà làm bị thương những người khác”, bà Nguyễn Thị Thu Phương chia sẻ thêm.

_nh 5-8a5cf

Một số các bệnh nhân thuộc diện tâm thần nặng đang được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An.

Cũng theo bà Phương cho biết, hiện tại theo Nghị định 136 của Chính phủ về việc nâng mức trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, mỗi trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội sẽ được hưởng 810.000/tháng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Nghệ An vẫn chưa được thực hiện nên các trường hợp tại trung tâm cũng như trên địa bàn toàn tỉnh vẫn hưởng mức hộ trợ cũ theo quy định.

“Chúng tôi cũng rất mong muốn Nghị định sớm được triển khai và đưa vào áp dụng thực tế để các trường hợp như tại trung tâm có thêm kinh phí, thiết thực hơn khẩu phần ăn hàng ngày sẽ được cải thiện. Bữa cơm của các anh, các bác, các mẹ, các chị sẽ có thêm những thực đơn mới đảm bảo chất dinh dưỡng hơn”, bà Phương chia sẻ.

Chia sẻ