Bóng đen ở tâm dịch: Gia đình giấu người thân nhiễm Ebola trong nhà

Theo Màn Ảnh Sân Khấu,
Chia sẻ

Rất nhiều gia đình ở Tây Phi đã xua đuổi các nhân viên y tế và từ chối việc chữa trị cho những người thân bị nhiễm Ebola.

Ngày 22/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết rất nhiều gia đình ở Tây Phi đã giấu những người thân bị mắc bệnh Ebola trong nhà, hiện tại đang tồn tại một số "vùng xám" nằm ngoài tầm kiểm soát dịch bệnh của nhân viên y tế, điều này khiến cho đại dịch ngày càng hoành hành dữ dội hơn.

Trong một báo cáo chi tiết về tình hình các ổ dịch, WHO cho hay: "Với ý nghĩ Ebola không có thuốc chữa nên một số người dân tin rằng người thân của họ sẽ được thoải mái hơn nếu chết ở nhà. Một số người khác thì phủ nhận bệnh nhân nhiễm vi-rút Ebola và cho rằng những khu chăm sóc đặc biệt chính là ổ dịch khiến họ mắc phải căn bệnh chết người đó".

Bóng đen ở tâm dịch: Gia đình giấu người thân nhiễm Ebola trong nhà 1
  Nhân viên y tế ở Liberia đang xịt chất khử trùng lên cơ thể của một phụ nữ bị nghi chết do nhiễm virus Ebola tại Monrovia - Ảnh: AFP.

Theo con số thống kê mới nhất hiện có 2.615 người mắc Ebola ở Tây Phi, trong số đó 1.427 người đã tử vong. Tuy nhiên WHO cảnh báo đây chỉ là con số thống kê tương đối, số bệnh nhân nhiễm Ebola trong thực tế thực có thể cao hơn rất nhiều.

Chuyên gia y tế lo ngại tình hình dịch bệnh sẽ ngày càng tồi tệ hơn vì một số cư dân sống ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã xua đuổi các nhân viên y tế và lảng tránh điều trị.

Bóng đen ở tâm dịch: Gia đình giấu người thân nhiễm Ebola trong nhà 2
Rất nhiều người dân ở vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã xua đuổi các nhân viên y tế.

Tình trạng gia đình giấu người thân mắc bệnh đặc biệt phổ biến ở hai quốc gia Liberia và Sierra Leone, đây cũng là hai nước hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đại dịch Ebola. WHO cho biết hiện họ đang hợp tác với tổ chức Bác sĩ Không biên giới và Trung tâm Phòng ngừa, Kiểm soát Bệnh tật Mỹ để có được con số thống kê số ca nhiễm Ebola chính xác nhất.

Tình trạng người nhiễm bệnh sống chung với người khỏe mạnh là trở ngại lớn nhất trong nỗ lực kiểm soát đại dịch Ebola có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, đặc biệt là tại những vùng nông thôn, khu ổ chuột và các thành phố đông đúc ở Tây Phi.

Chia sẻ