Bốn người nhảy lầu thoát thân từ căn nhà bốc cháy trong đêm

Theo Công An TPHCM,
Chia sẻ

Rạng sáng nay (5-3), ngọn lửa bùng phát dữ dội ngăn lối thoát hiểm ở căn nhà kinh doanh quần áo, 4 người đã liều mình nhảy từ lầu 2 xuống đất thoát thân. Trong đó, 2 người bị thương nặng.

Khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện cháy ở căn nhà số 167/25 Huỳnh Tấn Phát (P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM) nên hô hoán cho chủ nhà biết. Nghe tiếng tri hô, 3 mẹ con chủ nhà và bà cụ đang ngủ trên lầu 2 vùng dậy định chạy xuống tầng trệt mở cửa chính thoát thân nhưng đám cháy ngăn lối lên xuống nên chạy ngược lên lầu 2.

Bốn người nhảy lầu thoát thân từ căn nhà bốc cháy trong đêm 1
Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn

Trước ngọn lửa hung tợn, 2 người liều mình nhảy từ tầng 2 xuống đất với độ cao 6m và bị thương nặng. Hàng chục người dân địa phương huy động thùng xốp, nệm trải xuống dưới để 2 người còn lại nhảy xuống. Cả 4 nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện quận 4 cấp cứu sau đó.

Bốn người nhảy lầu thoát thân từ căn nhà bốc cháy trong đêm 2
Lực lượng chữa cháy của Q.7, Q.4 và Q.2 được điều động đến hiện trường

Bốn người nhảy lầu thoát thân từ căn nhà bốc cháy trong đêm 3
Sau khi phá được 2 lớp cửa, các chiến sĩ mới phun nước được vào bên trong đám cháy

Phòng Cảnh sát PCCC Q.7, Q.4 và Q.2 đã điều hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Lực lượng chức năng phải phá 2 lớp cửa mới có thể phun nước vào bên trong. Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn nằm sâu trong hẻm nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Hơn 1 giờ sau, ngọn lửa khống chế hoàn toàn, nhiều tài sản trong ngôi nhà bị thiêu rụi.

Được biết, căn nhà trên kinh doanh vải, áo quần và có 5 người sinh sống. Thời điểm xảy ra hoả hoạn, người chồng đi công tác. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ