Bố đẻ nạn nhân Huyền: Tòa trả lại hồ sơ để điều tra lại là quá đúng

Lê Bảo,
Chia sẻ

“Tôi thấy trong quá trình xét xử còn quá nhiều bất cập, đặc biệt mâu thuẫn trong lời khai của Tường và các nhân viên. Nên việc tòa yêu cầu trả lại hồ sơ là đúng”, ông Lê Văn Viễn – bố nạn nhân Huyền cho biết.

Trước những mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo Tường và lời của các nhân viên có nhiều mâu thuẫn cũng như những vấn đề chuyên môn trong ngành y, chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố dừng phiên tòa lúc 11 giờ trưa nay, đồng thời trả lại hồ sơ cho các cơ quan chức năng để điều tra lại.

Theo đó, trong quá trình tiêm thuốc khoảng 1 tiếng - 1h30 phút lời khai của nhân viên thì chị Huyền đã bị sốc rồi chứ không phải làm xong mới sốc thuốc. Bị cáo Tường nói khi tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân Huyền phải làm 4 tiếng mới xong, sau đó chị Huyền vẫn bình thường.

Nhưng thật sự nạn nhân đã bị sốc, sùi bọt mép ngay từ khi tiêm thuốc chưa đầy 2 tiếng. Theo quá trình của bị cáo Tường, tòa phân tích: bị cáo Tường sử dụng thuốc hoàn toàn theo cảm tính dẫn tới sốc thuốc. Cụ thể như thuốc sử dụng tự mua tại hiệu thuốc, cách thức làm thì tự học ở theo Hàn quốc. Cách thức làm này bên ngành Y tế không hề cho phép.

Bố đẻ nạn nhân Huyền: Tòa trả lại hồ sơ để điều tra lại là quá đúng 1
Vẻ mặt của bị cáo Tường và Khánh lúc tòa yêu cầu trả lại hồ sơ để điều tra lại.

Chia sẻ với chúng tôi lúc chủ tọa phiên tòa tuyên bố dừng phiên tòa, ông Lê Văn Viễn (bố đẻ chị Huyền) cho biết: “Gia đình chúng tôi kiên quyết, đề nghị lên đến cùng tòa phải xử theo điều 93 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Tường. Còn đối với Khánh tòa áp theo điều 46 BLHS là chuẩn rồi. Khánh bị áp theo khoản 1 – điều 138 BLHS về tội ăn cắp và điều 246 BLHS là tội xâm phạm thi thể, mồ mả”.

Bố đẻ nạn nhân Huyền: Tòa trả lại hồ sơ để điều tra lại là quá đúng 2
Gia đình ra về.

“Theo tôi, Tường còn phạm thêm 1 tội nữa là tội dụ dỗ và ép buộc người chưa thành niên phạm pháp. Ngoài ra, bị cáo Tường còn phải chịu tránh nhiệm với tội kinh doanh trái phép gây chết người. Tôi nghĩ trong cáo trạng chưa thấy nhắc đến tội danh này của bị cáo Tường", ông Viễn nói thêm.

Bố đẻ nạn nhân Huyền: Tòa trả lại hồ sơ để điều tra lại là quá đúng 3
Ông Viễn trả lời chúng tôi về việc tòa yêu cầu trả lại hồ sơ để điều tra lại.

Ngoài ra, ông Viễn cũng cho biết: “Tòa trả lại hồ sơ để điều tra lại là đúng đắn và chắc chắn  bị cáo Tường sẽ phải chịu thêm tội danh chứ không như bản cáo trạng đưa ra. Gia đình rất mong muốn tòa xử một cách công tâm nhất”.

Bố đẻ nạn nhân Huyền: Tòa trả lại hồ sơ để điều tra lại là quá đúng 4
"Bị cáo Tường sẽ phải chịu thêm tội danh"?

Còn bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ chị Huyền) cho rằng: “ Chúng tôi muốn tìm ra sự thật xử cho đúng người đúng tội, không thể bao che được. Không thể vì cái này cái khác mà bao che, vì cái này cái khác mà hướng sang 1 hướng khác, thật không chấp nhận được. Gia đình chúng tôi cũng không chấp nhận được. Dư luận không chấp nhận được, bên ngoài cũng không chấp nhận được. Chúng tôi rất mong được trả lại hồ sơ để quá trình điều tra thẩm tra tiếp. Chúng tôi vẫn tiếp tục quá trình tìm kiếm con tôi”. 

Bố đẻ nạn nhân Huyền: Tòa trả lại hồ sơ để điều tra lại là quá đúng 5
Bà Hiền - mẹ chị Huyền.

Mẹ của chị Huyền khẳng định: Sau phiên tòa vẫn tiếp tục tìm kiếm. Vẫn muốn tìm kiếm để thẩm tra cho rõ ràng, như thế là hợp lý"."

Như vậy, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh và điều tra lại toàn bộ quá trình phạm tội của bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và bị cáo Đào Quang Khánh và sẽ được công bố trong thời gian tới.
Chia sẻ