Bộ ảnh chân thực về hành trình đi tìm cuộc sống phóng khoáng của giới trẻ Iran

Lê Minh ,
Chia sẻ

Iran là một đất nước thần quyền dựa trên tín ngưỡng Hồi giáo và những niềm tin truyền thống. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở đất nước này đang theo đuổi cuộc sống phóng khoáng hơn.

Iran là một trong những đất nước trẻ nhất thế giới với 70% dân số là giới trẻ. Ngoại trừ một tỷ lệ giới trẻ Iran tuân thủ truyền thống, phần còn lại cố gắng sống hợp thời trang và cập nhật xu hướng của thế giới. Họ muốn theo đuổi sự lãng mạn, muốn yêu nhau, đi tiệc tùng và thậm chí là uống rượu. Họ muốn sống theo cách họ thích.

Iran là một đất nước thần quyền dựa trên tín ngưỡng Hồi giáo và những niềm tin truyền thống. Trong hệ thống giáo dục, việc định hướng về sự linh thiêng và tôn giáo thường bắt đầu từ cấp mẫu giáo và tiếp tục cho đến tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở đất nước này đang theo đuổi cuộc sống phóng khoáng hơn.

Nhiếp ảnh gia người Iran, Mehran Hamrahi đã thực hiện một dự án ảnh nhằm chuyển tải cuộc sống hàng ngày của giới trẻ Iran, những người đang theo đuổi ước mơ “một cuộc sống tự do”. Ông hy vọng sẽ giới thiệu giới trẻ Iran với thế giới và kể lại câu chuyện của họ một cách chân thật nhất qua bộ ảnh này.

Bộ ảnh chân thực về hành trình đi tìm cuộc sống phóng khoáng của giới trẻ Iran 1
Mohammad, 27 tuổi, đang thực hiện một hình xăm. Có một hình xăm bị xem khả ố ở Iran, nhưng một số thanh niên vẫn bằng mọi cách có được một hình xăm. Những người bị bắt với hình xăm trên cơ thể có thể bị phạt, bị từ chối nhận vào làm việc, hoặc bị hạn chế nhận giấy phép lái xe.

Bộ ảnh chân thực về hành trình đi tìm cuộc sống phóng khoáng của giới trẻ Iran 2
Ghazal, 18 tuổi, đang thử áo trong một cửa hàng. Sau cuộc cách mạng Hồi giáo và pháp lệnh mạng che mặt Hồi giáo, việc lựa chọn đúng quần áo trở thành một thách thức đối với phụ nữ và trẻ em gái. Mặc quần áo không đúng với quy tắc Hồi giáo có thể dẫn đến phạt tiền hoặc thậm chí bỏ tù.

Bộ ảnh chân thực về hành trình đi tìm cuộc sống phóng khoáng của giới trẻ Iran 3
 Fatima, 18 tuổi, và Farzaneh, 20 tuổi, đang trang điểm và chuẩn bị đi mua sắm. Iran là nước tiêu thụ mỹ phẩm nhiều thứ 7 trên thế giới và nhiều nhất ở Trung Đông mặc dù cảnh sát thông báo rằng nếu cô gái nào trang điểm quá nhiều sẽ bị phạt tiền.

Bộ ảnh chân thực về hành trình đi tìm cuộc sống phóng khoáng của giới trẻ Iran 4
 Navid, 22 tuổi, Mehran, 24 tuổi và Nima, 30 tuổi, đang thưởng thức âm nhạc trong khi lái xe. Lái xe không phải là bất hợp pháp nhưng nếu cảnh sát bắt gặp một chiếc xe hơi có tiếng nhạc lớn thì chiếc xe ấy có thể bị tịch thu vài ngày.

Bộ ảnh chân thực về hành trình đi tìm cuộc sống phóng khoáng của giới trẻ Iran 5
 Sheida, 18 tuổi, đang hút thuốc lá trong một quán cà phê. Cô nói: "Tôi cảm thấy an toàn trong các quán cà phê". Hút thuốc lá không bị hạn chế bởi luật pháp Iran, tuy nhiên các cô gái sợ hút thuốc ở những nơi công cộng. Những người đàn ông truyền thống sẽ quấy rối họ vì điều đó.

Bộ ảnh chân thực về hành trình đi tìm cuộc sống phóng khoáng của giới trẻ Iran 6
 Zia, 28 tuổi, đang chơi guitar điện trong phòng của mình. Anh là trưởng nhóm một ban nhạc rock và ước mơ được biểu diễn trực tiếp và công khai. 

Bộ ảnh chân thực về hành trình đi tìm cuộc sống phóng khoáng của giới trẻ Iran 7
 Mahnaz, 19 tuổi, đang cố gắng kiểm tra tài khoản Facebook trong phòng của cô. Facebook và các mạng xã hội khác sẽ được chọn lọc ở Iran và giới trẻ phải sử dụng VPN để truy cập vào các trang web này. 

Bộ ảnh chân thực về hành trình đi tìm cuộc sống phóng khoáng của giới trẻ Iran 8
 Maryam, 29 tuổi, đang chơi với con vật cưng của mình. Giữ chó cưng bị cấm trong đạo Hồi. Những người có chó sợ mang vật nuôi của họ đến phòng khám thú y vì cảnh sát có thể bắt những chú chó và mang nó đến lò mổ.

Bộ ảnh chân thực về hành trình đi tìm cuộc sống phóng khoáng của giới trẻ Iran 9
Ali, 26 tuổi, đang nói chuyện với bạn gái Feri, 25 tuổi. Họ thích gặp nhau trong nhà vì ở đó an toàn hơn. Nếu gặp nhau bên ngoài nhà, họ có thể bị trừng phạt nghiêm trọng.

Bộ ảnh chân thực về hành trình đi tìm cuộc sống phóng khoáng của giới trẻ Iran 10
 Navid, 22 tuổi, đang uống một ly bia với vài người bạn. Theo luật Iran, nếu một người bị bắt uống rượu, anh ta sẽ bị đánh 80 lần. Nếu anh ta bị bắt lần nữa sẽ bị kết án tử hình. Tuy nhiên, 60-80.000.000 lít rượu được nhập lậu vào Iran mỗi năm, được tiêu thụ chủ yếu bởi giới trẻ.

Bộ ảnh chân thực về hành trình đi tìm cuộc sống phóng khoáng của giới trẻ Iran 11
 Arash, 26 tuổi, đang nhảy múa với bạn bè trong bữa tiệc sinh nhật lần 26 của anh. Luật pháp Iran cấm nam và nữ nhảy cùng nhau. Nếu cảnh sát phát hiện ra, tất cả mọi người sẽ bị phạt tù một vài ngày.

Bộ ảnh chân thực về hành trình đi tìm cuộc sống phóng khoáng của giới trẻ Iran 12
 Azin, 30 tuổi, đang cầu nguyện trong phòng của cô. Cô lớn lên trong một gia đình Hồi giáo, nhưng cảm thấy bản thân mình nghiêng về Thiên Chúa giáo trong thời niên thiếu. Cô không chuyển đổi niềm tin một cách chính thức nhưng vẫn thầm cầu nguyện với Chúa Giêsu. Hình phạt dành cho việc chuyển đổi tôn giáo là án tử hình.

(Theo Lensculture)

Chia sẻ