Bị bỏ tù vì gọi 374 cú điện thoại cho cảnh sát

Lê Minh,
Chia sẻ

Cô Suzannah Grevett, 44 tuổi, người Anh đã bị bỏ tù vì đã liên tục gọi 374 cú điện thoại cho cảnh sát Hampshire trong vòng 2 tháng.

Tòa án Southampton Magsitrates cho biết Grevett đã lãng phí thời gian nhân viên cảnh sát khi gọi điện và hỏi cảnh sát hàng loạt những câu hỏi không cần thiết hoặc khiếu nại những việc chẳng liên quan.

Những cuộc gọi của cô bao gồm những nội dung như: thông báo về những gì cô dự định làm ngày hôm đó, phàn nàn về công ty truyền hình quay chương trình Immigration Street trong thành phố, hỏi về việc cô có thể mất một hợp đồng thuê nhà ở Ocean Village không…

Bị bỏ tù vì gọi 374 cú điện thoại cho cảnh sát 1
Vì gọi điện quấy rối cảnh sát, cô Grevett bị bỏ tù 3 tháng

Đây không phải là lần đầu tiên Grevett phải hầu tòa vì các cuộc gọi liên tục đến cảnh sát. Kể từ tháng 4 năm 2011, cô đã có 17 tiền án về hơn 40 hành vi phạm tội liên quan đến việc liên tục bom điện thoại và email đến cảnh sát. Năm ngoái, cô đã bị cấm liên lạc với cảnh sát nhưng cô phớt lờ lệnh cấm và tiếp tục gọi điện để “quấy rầy”.

Dù vậy, cô Grevett không thừa nhận tội danh của mình. “Tôi không nhớ rõ về số lượng các cuộc gọi mà tôi đã thực hiện, nó đâu có nhiều đến vậy. Nếu tôi đã gọi thì tôi phải nhớ chứ, nhưng tôi không nhớ”.

Grevett không nhớ cụ thể bao nhiêu lần cô gọi cảnh sát để phàn nàn về cán bộ làm việc trong khu vực nhà ở của cô nhưng đồng ý rằng có ít nhất là 12 cuộc gọi. “Tôi không nghĩ rằng gọi điện thoại khiếu nại 12 lần là không hợp lý”, cô nói thêm.

Tòa án cũng cho biết, khi cô Grevett bị bắt về đồn cảnh sát tại Southampton cô đã tấn công một nữ cảnh sát, ném nước lên máy tính và chửi mắng nữ cán bộ này.

Grevett đã bị phạt 3 tháng tù giam vì các cuộc gọi phiền toái cho cảnh sát và 3 tháng tù vì hành hung nhân viên cảnh sát. Ngoài ra, cô cũng bị cấm liên lạc với các dịch vụ cảnh sát trong 5 năm trừ khi đó là một trường hợp khẩn cấp chính đáng.

(Theo Mirror)
Chia sẻ