Bệnh nhân nhiễm virus Ebola đầu tiên xuất viện

Theo Tiền phong,
Chia sẻ

Chính phủ Nigeria vừa cho biết, bệnh nhân nhiễm virus Ebola đầu tiên của nước này đã xuất viện sau khi bình phục hoàn toàn.

Bộ trưởng Y tế Nigeria Onyebuchi Chukwu nói với báo giới rằng, 5 bệnh nhân khác nhiễm virus Ebola cũng gần như bình phục. Nigeria có 12 người nhiễm virus Ebola, trong đó có 4 ca tử vong. Gần 200 người đang bị theo dõi chặt chẽ sau khi có tiếp xúc với bệnh nhân Ebola.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, tính đến ngày 15/8, dịch Ebola đã khiến 2.127 người nhiễm bệnh, 1.145 người thiệt mạng. Chính phủ Kenya đã tạm thời đóng cửa biên giới đối với du khách đến từ Sierra Leone, Guinea và Liberia.

Diễn tập chặn Ebola tại sân bay

Ngày 17/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập phòng chống dịch bệnh Ebola tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Theo Bộ trưởng, TPHCM là nơi có giao lưu quốc tế lớn, lượng hành khách từ các nước châu Phi và vùng có dịch về nhiều hơn các địa phương khác, vì vậy phải chặn dịch ngay tại cửa khẩu.

“Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, Viện Pasteur TPHCM và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM phải phối hợp nhuần nhuyễn hơn, các thủ tục cách ly bệnh nhân phải nhanh chóng hơn để hạn chế thấp nhất nguy cơ virus có thể phát tán”, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo.

Chia sẻ