Bé trai chết ở cơ sở giữ trẻ chui

Theo Người Lao Động,
Chia sẻ

Bé trai hơn 1 tuổi vừa tử vong chưa rõ nguyên nhân sau khi được cha mẹ gửi ở cơ sở giữ trẻ không phép.

Chiều 23/11, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã trưng cầu giám định tử thi bé trai Nguyễn Cao Hải Lâm (12 tháng tuổi) để xác định nguyên nhân tử vong sau khi được gửi ở nhà trẻ.

Theo thông tin ban đầu, cháu Lâm được gửi ở nhà trẻ tại số 25/16E phường 4, thị xã Cai Lậy. Trưa cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy tiếp nhận bé với các triệu chứng ngộ độc thức ăn. Dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cháu Lâm được gửi ở nhà trẻ không phép. Người giữ trẻ tên Trần Thanh Hằng ( 34 tuổi, ngụ xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy).

Chia sẻ