Bé trai bị đẩy vào đống lửa: 2 bên đùi gần như bị cháy hoàn toàn

Minh Trí,
Chia sẻ

Sau nhiều ngày xảy ra sự việc, hiện các vết bỏng trên cơ thể cháu Thành vẫn chưa thể phục hồi. Đặc biết, vùng sinh môn, da bụng và đùi gần như bị cháy hoàn toàn.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 3/10, cháu Trương Văn Thành (13 tuổi, trú tại khối 11, thị trấn Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh) lấy trộm số tiền 200 nghìn đồng của gia đình rồi bỏ đi chơi mấy ngày không về. Lo sợ con đi chơi sẽ sinh hư, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng hai ngày trôi qua vẫn không thấy. Đến ngày 6/10, khi hết tiền, Thành chạy về nhà thì bị bố mẹ đánh đập, mắng chửi.

Bé trai bị đẩy vào đống lửa: 2 bên đùi gần như bị cháy hoàn toàn 1
Những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể cháu Thành.

Quá giận vì đứa con “hỗn xược” này, ông Trương Văn Định (bố của Thành) đã trói con vào gốc cây rồi dùng roi để đánh đập, dạy dỗ. Tuy nhiên, khi ông Định vừa đánh được mấy cái, Thành đau quá nên vùng lên khiến sợi dây trói đứt ra rồi bỏ chạy.

Vừa chạy được một đoạn, Thành lại gặp mẹ mình là bà Nguyễn Thị Nhung đang đốt lá rác sau vườn nhà. Tức giận vì đứa con nói không nghe lời, bà Nhung dùng tay đẩy thì không may đứa con ngã nhào vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Hậu quả, Thành bị bỏng nặng ở người, đặc biệt là hai bên đùi, cẳng chân.

Điều đáng trách là sau khi “dạy dỗ” khiến con mình bị bỏng nặng, ông Định và bà Nhung đã không đưa Thành vào bệnh viện mà tự mua thuốc về đắp. Khi thấy vết thương của con bị nhiễm trùng, gia đình đưa đi viện bốn ngày rồi lại đưa về nhà tự chữa khiến các vết thương của Thành càng nặng hơn.

Ngày 21/10, phát hiện sự việc trên, chính quyền địa phương đã lập tức yêu cầu ông Định cùng bà Nhung đưa cháu Thành đi viện để điều trị.

Trao đổi với báo chí chiều 22/10, bác sĩ Nguyễn Quang Trúc - Trưởng khoa Chấn thương, bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện tại sức khỏe cháu Thành có tiến triển hơn, tuy nhiên các vết bỏng vẫn còn nghiêm trọng nên cần phải sớm được chuyển ra bệnh viện Hà Nội để chữa trị và cấy ghép da.

Bé trai bị đẩy vào đống lửa: 2 bên đùi gần như bị cháy hoàn toàn 2
Bác sĩ Nguyễn Quang Trúc trao đổi cùng PV.

Theo ông Trúc thì cháu Thành bị cháy toàn bộ da ở 2 đùi, một phần da bụng và tầng sinh môn bị cháy và bỏng nặng, với tỷ lệ 40%. Nhất là da ở 2 bên đùi của cháu bị cháy gần như hoàn toàn. Khi tiếp nhận cháu bé, các bác sĩ đã đã tiến hành băng bó, lau rửa các vết thương trên cơ thể. Hiện tại, cháu Thành vẫn đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc theo dõi đặc biệt, tránh bị nhiễm trùng.

"Cháu Thành bị bỏng rất nặng và không còn da để cấy ghép cho cháu được. Trường hợp của cháu Thành cần phải chuyển ra Hà Nội càng sớm càng tốt để chữa trị", bác sĩ Trúc cho hay.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng công an huyện Thạch Hà xác nhận thông tin sự việc cháu bé Thành bị bỏng nặng do bố mẹ trói và đẩy vào đống lửa là có thật. "Nhận được thông tin về vụ việc, chúng tôi đã lập tức xuống xác minh. Bước đầu, công an đã lấy lời khai từ bố và mẹ cháu Thành. Tuy nhiên, do cháu Thành đang bị bỏng nặng nên đã yêu cầu gia đình phải đưa cháu đi viện để điều trị, chăm sóc. Phía cơ quan công an cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ về vụ việc này, nếu đủ căn cứ thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật", thiếu tá Việt cho hay.
Chia sẻ