Bé trai bị bỏng nặng đêm giao thừa vì cha bất cẩn khi làm thịt gà

Hồng Nam,
Chia sẻ

Đêm giao thừa là thời gian để ăn uống và đoàn tụ nhưng đúng lúc đó, ông Chung ở Nghi Xuân phải đưa con trai vào viện vì bị bỏng nặng.

Ông Chung, ở Trung Quốc kể vào thời điểm đó, cha của ông đã đổ một chậu nước nóng chuẩn bị thịt gà. Đứa con trai 3 tuổi của ông tên là Tuấn Hào cùng với 2 chị gái (một bé 8 tuổi, 1 bé 5 tuổi) vây quanh chậu nước đùa nghịch và xem thịt gà. 

Bỗng nhiên ông Chung nghe thấy tiếng con khóc nên chạy lại thì thấy Tuấn Hào đã nằm trong chậu nước nóng. 

Ông Chung cho biết: Khi cởi quần áo cho con tay tôi thấy rất nóng và các vị trí vừa cởi áo xong thấy bị bỏng rất nghiêm trọng. 

Ông cũng nói thêm rằng lúc xảy ra sự việc, mẹ đứa trẻ đang bận rộn trong bếp, các bé vây quanh chậu nước để xem ông nội chuẩn bị thịt gà, tất cả mọi người đều bất cẩn.

bỏng nặng
Bé trai bị bỏng nghiêm trọng do bất cẩn của người lớn.

chậu nước
Chậu nước chuẩn bị làm thịt gà là nguyên nhân gây nên tai nạn nghiêm trọng.

bệnh viện
Cậu bé đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi Tuấn Hào bị bỏng, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Nghi Xuân nhưng vết thương quá nặng nên bác sĩ khuyên nên đưa đến Bệnh viện thành phố Nam Xương vào lúc 21h tối. 

Các bác sĩ cho biết trước hết sẽ phẫu thuật cắt bỏ các lớp vảy cho bé. Sau đó sẽ làm phẫu thuật ghép da tùy theo diễn biến phục hồi của bé. 

Nguồn: Toutiao

Chia sẻ