Bé trai 5 tuần tuổi tử vong vì chiếc địu

Công Hoan,
Chia sẻ

Eric Matthews, một bé trai năm tuần tuổi mới đây đã tử vong chỉ sau mười phút được mẹ địu đi dạo.

Cô Matthews, mẹ của bé Eric, buồn rầu kể lại rằng cô đã học cách địu con từ những bậc cha mẹ khác và nghĩ rằng cách an toàn nhất là địu con trước ngực. Cô nói thêm: "Mọi quyển sách nuôi dạy trẻ đều cho rằng địu tốt cho trẻ. Chúng tôi cũng có nghe nói những trường hợp trẻ bất tỉnh khi đang trên lưng mẹ trước đây, nhưng thực sự không biết rõ để phòng tránh".

Bé trai 5 tuần tuổi tử vong vì chiếc địu 1
Ảnh minh họa

Bố Eric đau đớn kể cho nhân viên điều tra về cái chết của con trai mình. Hai vợ chồng họ đã đưa đứa trẻ đi vì nó quấy khóc. Lúc bắt đầu đi dạo, Eric khóc khá to, sau đó nó nín dần. Khi họ bắt đầu quay trở về, Eric đã hơi buồn ngủ nhưng khi về đến nhà thì lại không thở nữa. Ngay sau đó, họ đã có những biện pháp sơ cứu và đưa con mình đến bệnh viện. Tuy nhiên lúc này đứa bé đã xuất huyết ở mũi và tử vong sau đó một tuần bất chấp những nỗ lực của gia đình và bác sĩ.

Tiến sĩ Mary Malone, một chuyên gia về khoa nhi đồng thời cũng chính là người đã tiến hành khám nghiệm tử thi bé Eric, cho rằng nguyên nhân tử vong chính là bởi trẻ đã bị đặt theo hình chữ C, khiến cho trẻ khó thở, và dễ dẫn đến tử vong do ngạt thở. Theo số liệu điều tra, ở nước Anh, sáu trẻ đã tử vong do địu, còn con số này ở Mỹ và Canada là 16 trẻ với cùng nguyên nhân như trường hợp bé Eric.

Bên cạnh đó, rất nhiều trường hợp trẻ bị chấn thương do bị rơi ra khỏi địu bởi sự cẩu thả hay thiếu hiểu biết của các bà mẹ khi địu con. Nhận thức được vấn đề này, các nhà khoa học ở đại học công nghệ Queensland của Úc đã bắt tay xây dựng một chương trình dạy về cách sử dụng địu đúng cách cho các bậc cha mẹ.Tuy nhiên, rất nhiều người cho rằng biện pháp tốt hơn cả là chính quyền cần quan tâm hơn đến mức độ an toàn của những chiếc địu.
Chia sẻ